Mưa lớn kèm lốc tốc mái 24 ngôi nhà, quật đổ dàn điện năng lượng mặt trời

Mừa lớn kèm lốc xoáy đã làm 24 ngôi nhà ở xã Đắk D'rô, huyện Krông Nô, Đắk Nông bị tốc mái. Ngoài ra, còn quật đổ dàn điện năng lượng mặt trời trị giá 500 triệu đồng.

Điện năng lượng mặt trời áp mái của người dân bị gió quật đổ

Ngày 18/5, ông Nguyễn Văn Rĩnh - Chủ tịch UBND xã Đắk D’rô, huyện Krông Nô, Đắk Nông xác nhận, xuất hiện trận mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại về cây trồng, tài sản của người dân.

Theo ông Rĩnh, vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 17/5, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến 200 cây điều và trụ tiêu bị ngã, 4ha lúa vụ đông xuân trên địa bàn buôn 9 và buôn K62, xã Đắk D’rô bị ảnh hưởng.

Giông kèm lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân ở xã Đắk D'rô

Giông kèm lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân ở xã Đắk D'rô

Ngoài ra, lốc xoáy còn làm 24 ngôi nhà bị tốc mái. Trong đó, gia đình ông Vũ Văn Khóa ở buôn K62 bị gió thổi bay một dàn điện năng lượng mặt trời áp mái, gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đắk D’rô đã chỉ đạo lực lượng chức năng xuống hiện trường thống kê thiệt hại, phụ giúp người dân khắc phục sự cố; đồng thời kêu gọi, vận động quyên góp, giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại.

VŨ LONG

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mua-lon-kem-loc-toc-mai-24-ngoi-nha-quat-do-dan-dien-nang-luong-mat-troi-post1337705.tpo