Mưa lớn kéo dài, hai trường học có nguy cơ 'xóa sổ'

Vết nứt lớn chạy quanh ngôi trường tiểu học và trường mầm non có nguy cơ 'nuốt chửng' hai trường.

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) nhiều ngày qua khiến Trường tiểu học Phà Kháo và Trường Mầm non Phà Kháo bị sụt lún.

Vết nứt lớn kéo dài chạy quanh hai ngôi trường tiểu học. Ảnh: NM

Các vết nứt chạy dài, xuất hiện bốn xung quanh hai ngôi trường khiến ngôi trường bị cô lập. Trước nguy cơ sụt lún chính quyền địa phương đã di dời tài sản, cùng các em học sinh ra khu vực khác.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lô Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Mai Sơn cho biết, chiều dài mạch chính vết nứt khoảng 800m. Vết nứt khiến khu vực hai điểm trường bị sụt lún khoảng 50 phân so với mặt đất, tạo thành vòng cung bao quanh hai điểm trường.

Cũng theo ông Quang, trước đó sau nhiều đợt mưa bão kéo dài, người dân bản Piềng Cọc và Phà Kháo, thuộc xã Mai Sơn phát hiện những điểm nứt, sụt lún kéo dài bao quanh trường học. Nhiều điểm, vết nứt rộng và sâu.

Trước tình trạng trên chính quyền xã đã vận động người dân cùng chung tay xây dựng một dãy phòng học tạm bợ tại sân bóng để dạy và học. Các giáo viên nội trú được vận động để ở nhờ nhà dân.

Đỗ Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mua-lon-keo-dai-hai-truong-hoc-co-nguy-co-xoa-so-20180911084429475.htm