Mưa lớn,kẹt xe người dân bì bõm vượt ngập đi làm

Trận mưa lớn vào rạng sáng ngày 14-9, khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập, giao thông hỗn loạn.

Theo đó, trận mưa lớn kéo dài vào rạng sáng ngày 14-9, khiến hàng loạt tuyến đường như đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, quận 7, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh…chìm trong biển nước.

Tại tuyến quốc lộ 13, cùng nhiều tuyến hẻm ở khu vực phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức)..., nước ngập mênh mông. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên nhiều tuyến đường nhỏ ở khu vực quận Thủ Đức như đường số 6, 10... (phường Hiệp Bình Chánh).

Trận mưa lớn kéo dài trên toàn TP khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu đúng lúc giờ người dân đồng loạt đi làm.

Trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) ngập mênh mông, giao thông đi lại khó khăn.

Nước tràn vào nhà dân bên đường khiến đời sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Ngập cục bộ kéo dài có đoạn ngập đến nửa mét, lút bánh xe máy. 

Lực lượng cảnh sát giao thông phải khá vất vả để phân luồng.

Nhiều phương tiện bị chết máy, không thể di chuyển; các tài xế đành phải dừng lộ trình chờ nước rút.

Mưa lớn, đường ngập khiến sinh hoạt của người dân gặp không ít khó khăn.

Trong khi đó, khu vực quận Bình Thạnh nước cũng dâng cao, ngập sâu nhiều tuyến đường.

Đường Điện Biên Phủ bị kẹt cứng, hàng ngàn phương tiện ùn ứ, nhích từng chút một.

Nước ngập mênh mông trên đường Nguyễn Xí khiến giao thông hỗn loạn.

Hàng trăm xe ô tô ùn ứ trên đường Điện Biên Phủ.

Tại tuyến quốc lộ 13, đoạn cổng sau bến xe miền Đông, nước ngập khắp mặt đường, tràn vào các con hẻm nhỏ. 

Mưa lớn, đường ngập khiến giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối TP HCM với các tỉnh miền Đông gặp rất nhiều khó khăn. 

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/mua-lonket-xe-nguoi-dan-bi-bom-vuot-ngap-di-lam-727015.html