Mưa lớn khiến phi cơ bay vòng, không thể hạ cánh Tân Sơn Nhất

Mưa từ trưa đến tối khiến ít nhất 5 chuyến bay chờ hạ cánh Tân Sơn Nhất, một chuyến bay phải chuyển hướng đến Đà Lạt sau khi bay từ Thanh Hóa.

Chiều 2/6, TP.HCM đón trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ với lưu lượng 50 mm. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết do ảnh hưởng thời tiết xấu, lúc 16h, 5 chuyến bay trong và ngoài nước bị chậm, phải chờ để đến Tân Sơn Nhất là VJ127 (Hà Nội - TP.HCM), AK522 (Kuala Lumpur - TP.HCM), VN1377 (Huế - TP.HCM), BL6023 (Hà Nội - TP.HCM), VN253 (Hà Nội - TP.HCM).

Cùng thời điểm, chuyến bay VJ255 từ Thanh Hóa theo lịch trình đến Tân Sơn Nhất phải bay lại sau đó chuyển hướng đi Đà Lạt. Đối với các chuyến bay đi không gặp tình trạng chờ.

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết căn cứ vào điều kiện thời tiết, tiêu chuẩn quy định, cơ quan không lưu sẽ quyết định cho phép tàu bay cất - hạ cánh.

Lối dẫn đến ga đi ga quốc nội - sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Phương Thảo.

"Tốc độ gió tối đa, tầm nhìn tối thiểu và nhiều yếu tố khác cần được xem xét để đảm bảo máy bay có thể cất, hạ cánh an toàn. Trường hợp các điều kiện không đáp ứng tiêu chí an toàn, tàu bay được hướng dẫn, phân luồng chuyển đến sân bay dự bị", đại diện Cảng vụ lý giải.

Cơn mưa chiều nay kéo dài nhiều giờ cùng với vũ lượng cao cũng đã khiến hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng. Một số nơi xuất hình tình trạng ngã đổ cây xanh do dông, lốc.

Hơn 20h30, mưa tại TP.HCM vẫn còn nặng hạt. Một số tuyến đường rút nước chậm, xe cộ đi lại khó khăn.

Trước tình hình thời tiết này, chuyên gia cảnh báo những ngày tới, hiện tượng mưa dông, gió lốc vẫn còn xuất hiện. Không chỉ ảnh hưởng các chuyến bay trên trời, các cơn mưa có nguy cơ gây ngập tại nhiều tuyến đường trũng, thấp.

Đặc biệt trong tuần này, TP.HCM bắt đầu bước vào đợt triều cường, đỉnh triều rơi vào buổi chiều, kết hợp mưa lớn khả năng ngập nặng nhiều khu vực.

Lần đầu tiên nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn Sau cơn mưa lớn chiều 2/6, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM bị ngập nặng. Tại các đường Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1), nhiều xe chết máy khi qua đây.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mua-lon-khien-phi-co-bay-vong-khong-the-ha-canh-tan-son-nhat-post1323010.html