Mưa lớn lũ dâng, nhiều tỉnh miền Trung mênh mông biển nước

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru) gây mưa lớn, nước lũ trên các sông dâng cao khiến một số tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt, cô lập.

Từ đêm 28-29/9, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa lớn từ 150-300mm, gây lũ, ngập lụt trên diện rộng. Tại Nghệ An, mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường tại các huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu... ngập sâu, bị chia cắt hoàn toàn, đã có 3 người chết, mất tích do đi qua ngầm tràn và đánh bắt cá ở khu vực nước ngập sâu.

Từ đêm 28-29/9, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa lớn từ 150-300mm, gây lũ, ngập lụt trên diện rộng. Tại Nghệ An, mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường tại các huyện Thanh Chương, Quỳnh Lưu... ngập sâu, bị chia cắt hoàn toàn, đã có 3 người chết, mất tích do đi qua ngầm tràn và đánh bắt cá ở khu vực nước ngập sâu.

Nước dâng cao khiến người dân một số nơi phải đi sơ tán đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Nước dâng cao khiến người dân một số nơi phải đi sơ tán đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tổng lượng mưa đo được từ 7h ngày 28/9/2022 đến 7h ngày 29/9/2022 gần 468 mm khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt. Ảnh: Tiền Phong.

Trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tổng lượng mưa đo được từ 7h ngày 28/9/2022 đến 7h ngày 29/9/2022 gần 468 mm khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt. Ảnh: Tiền Phong.

Nước lũ ngập đến sát mái nhà ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Tiền Phong.

Nước lũ ngập đến sát mái nhà ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Tiền Phong.

Tại thành phố Vinh, nước ngập sâu trên nhiều tuyến phố.

Tại thành phố Vinh, nước ngập sâu trên nhiều tuyến phố.

Đường chống ngập xóm 9, xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc) bị ngập sâu, phải bố trí lực lượng chốt chặn, điều tiết giao thông. Ảnh: Báo Nghệ An.

Đường chống ngập xóm 9, xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc) bị ngập sâu, phải bố trí lực lượng chốt chặn, điều tiết giao thông. Ảnh: Báo Nghệ An.

Từ 19h ngày 27/9 đến 7h ngày 29/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số trạm thủy văn như sau: Hương Trạch 407mm; Hương Khê 336mm; Sơn Kim 291mm; Hương Sơn 271mm; Hòa Duyệt 244mm; Sơn Diệm 237mm; Chu Lễ 233mm; Linh Cảm 206mm; Kỳ Anh 144mm; Hoành Sơn 133mm và thành phố Hà Tĩnh 115mm. Nước sông Ngàn Sâu đang xấp xỉ mức báo động 2. Nhiều nơi bị ngập sâu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Từ 19h ngày 27/9 đến 7h ngày 29/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số trạm thủy văn như sau: Hương Trạch 407mm; Hương Khê 336mm; Sơn Kim 291mm; Hương Sơn 271mm; Hòa Duyệt 244mm; Sơn Diệm 237mm; Chu Lễ 233mm; Linh Cảm 206mm; Kỳ Anh 144mm; Hoành Sơn 133mm và thành phố Hà Tĩnh 115mm. Nước sông Ngàn Sâu đang xấp xỉ mức báo động 2. Nhiều nơi bị ngập sâu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Nước mấp mé cầu Đông Hải, xã Gia Phố gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Nước mấp mé cầu Đông Hải, xã Gia Phố gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Một số tuyến đường ở xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn bị ngập sâu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Một số tuyến đường ở xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn bị ngập sâu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Các địa phương ở Hương Khê chốt chặn, ngăn không cho người dân qua lại tại các tuyến giao thông bị ngập. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Các địa phương ở Hương Khê chốt chặn, ngăn không cho người dân qua lại tại các tuyến giao thông bị ngập. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Mưa lớn khiến nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 8A (địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện tại, các phương tiện từ phía cửa khẩu về nội địa và ngược lại đều không thể lưu thông qua lại.

Mưa lớn khiến nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 8A (địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện tại, các phương tiện từ phía cửa khẩu về nội địa và ngược lại đều không thể lưu thông qua lại.

Dự báo, trong ngày 29-30/9, tiếp tục có mưa lớn tại các tỉnh trên, lũ thượng lưu sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Đô Lương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Ảnh: TTXVN.

Dự báo, trong ngày 29-30/9, tiếp tục có mưa lớn tại các tỉnh trên, lũ thượng lưu sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Đô Lương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Ảnh: TTXVN.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, tình hình thiệt hại do mưa bão đến hết ngày 28/9 như sau:

- Về người: 60 người bị thương (Quảng Trị 11; Huế 08; Quảng Nam 41).

- Về nhà: 95 nhà sập (Quảng Trị 03; Huế 06; Quảng Nam 65; Quảng Ngãi 21); 3.264 nhà bị hư hại, tốc mái (Quảng Trị 155; Huế 419; Đà Nẵng 228; Quảng Nam 1.150; Quảng Ngãi 1.278; Gia Lai 7; Kon Tum 27); 1.415 nhà bị ngập (Nghệ An).

- Về nông nghiệp: 295ha lúa, 1.038ha hoa màu, 6ha thủy sản bị ngập; 5.262 cây xanh gãy đổ.

- Về thủy lợi, đê, kè: Sạt mái hạ lưu đập Hóc Cối (Nghệ An), đã xử lý; 500m kênh (Hà Tĩnh); 1.000m đê, kè biển bị hư hỏng sạt lở (Hà Tĩnh: 500m; Quảng Trị: 500m); 12 đập, hồ chứa bị xói lở kênh (Kon Tum);

- Về sạt lở bờ sông, bờ biển: 1.650m bờ biển và 320m bờ sông (Thừa Thiên Huế).

- Về giáo dục: 77 điểm trường bị ảnh hưởng (Quảng Trị 4, Đà Nẵng 25, Quảng Nam 21, Quảng Ngãi 27).

- Về tàu thuyền: 01 ghe (Quảng Nam), 08 tàu nhỏ (Đà Nẵng 04; Quảng Nam 04) bị hư hại, chìm tại khu neo đậu.

- Về chăn nuôi: 1.666 con gia súc, 1.475 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Về giao thông: 65 vị trí bị ngập, sạt lở tại các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49B, 15D, 9D, 14E, 24, 24B, 24C, một số tuyến đường giao thông địa phương và 04 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi.

- Về hệ thống điện: 10.510 trạm biến áp mất điện tạm thời; các địa phương đã khắc phục xong trong ngày 28/9, riêng các trạm tại Quảng Nam hiện đang tiếp tục khắc phục.

Hoàng Cường (Tổng hợp)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mua-lon-lu-dang-nhieu-tinh-mien-trung-menh-mong-bien-nuoc-169220929153032926.htm