Mưa lớn nhiều giờ, thành phố Thái Nguyên ngập nặng

Từ đêm 9/9 đến chiều nay, TP Thái Nguyên mưa liên tục khiến nhiều tuyến phố chìm trong nước. Người dân nhiều khu vực phải dùng bè để di chuyển. Quân đội đã được huy động ứng cứu người dân.

Trận mưa ở lớn kéo dài từ đêm 9/9 đến sáng nay (ngày 10/9) đã khiến TP. Thái Nguyên chìm trong biển nước, nhiều nơi bị cô lập do giao thông khó khăn, cuộc sống người dân đảo lộn.

Trận mưa ở lớn kéo dài từ đêm 9/9 đến sáng nay (ngày 10/9) đã khiến TP. Thái Nguyên chìm trong biển nước, nhiều nơi bị cô lập do giao thông khó khăn, cuộc sống người dân đảo lộn.

Nhiều tuyến đường bị ngập nặng, có nơi ngập sâu 1m, nước từ đường giao thông tràn vào các khu chợ và nhà dân làm hư hỏng nhiều hàng hóa, đồ dùng, gây ô nhiễm môi trường.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa đo được tại Thái Nguyên trong đêm 9/9 lên tới 243 mm, nhiều nhất trong số các tỉnh phía Bắc.

Tại thành phố Thái Nguyên nhiều khu vực giao thông bị cô lập.

Bệnh viện ở Thái Nguyên cũng bị chia cắt bởi mưa lũ.

Từ chiều 9/10 đến nay nhiều hộ dân phải di chuyển bằng thuyền, bè tự chế.

Nước tràn vào nhiều hộ dân ở thành phố Thái Nguyên khiến đồ đạc hư hỏng,

Theo dự báo, trong ngày và đêm 10/9, ở miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm.

Quang Lộc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mua-lon-nhieu-gio-thanh-pho-thai-nguyen-ngap-nang-1462338.tpo