Mưa lớn ở Đồng Nai, đường ngập lút xe máy, hàng nghìn hộ dân mất điện

Trận mưa lớn kèm lốc đã làm tốc mái tôn của một số gia đình, nhiều tuyến đường bị ngập, hàng nghìn hộ dân mất điện.

Chiều 8/5, cơn mưa lớn kèm gió mạnh xảy ra tại các huyện, thành phố ở Đồng Nai gây ngập cục bộ, khiến một số nhà bị tốc mái, thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, mất điện diện rộng.

Ghi nhận của PV VietNamNet, tại TP Biên Hòa, một số tuyến đường như Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, QL1A (đoạn từ bệnh viện Thống Nhất đến ngã 3 Phát Triển),… bị ngập nặng. Nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường ở TP Biên Hòa. Ảnh: H.H

Đặc biệt, mưa lớn cùng gió mạnh khiến một số nhà dân phường Tam Hòa, Tam Hiệp bị tốc mái và nhiều bảng hiệu hư hỏng. Các phường An Bình, Hiệp Hòa, Bình Đa,… xuất hiện mưa đá kích cỡ to nhỏ khác nhau.

Mưa lớn khiến đường phố biến thành 'biển nước'.

Còn tại huyện Vĩnh Cửu có nhiều khu vực mất điện diện rộng kéo dài. Hơn 7.600 hộ dân trong khu vực thị trấn Vĩnh An không có điện.

Một số hộ dân bị tốc mái. Ảnh: H.H

Cụ thể, giông lốc kèm mưa lớn thổi tấm bạt vào trạm biến áp khiến 3 cầu chì trung thế bị hỏng, 3 chống sét van trung thế và dây dẫn 3 pha nối từ đường trục xuống trạm bị đứt, 1 máy biến áp 3 pha 400kVA bị hư hỏng sứ cao áp phải thay thế.

Xuất hiện mưa đá ở vài phường của TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: H.H

Điện lực Trị An cho biết, đã cấp điện trở lại cho hơn 7.000 hộ dân.

Hoàng Anh- ĐN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mua-lon-o-dong-nai-duong-ngap-lut-xe-may-hang-nghin-ho-dan-mat-dien-2140838.html