Mưa lớn ở trung tâm TP.HCM

Từ chiều 11/4, TP.HCM bắt đầu mưa gián đoạn. Mưa được dự báo vắt qua ngày 12/4 với lượng trung bình khoảng 7-10 mm.

Chiều 11/4, TP.HCM có mưa tại các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, TP Thủ Đức... Ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cũng cho thấy mây đối lưu đang phát triển ở một số khu vực Nam Bộ như Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang...

Cùng với đó, những đám mây đối lưu từ phía Long An cũng đang có xu hướng di chuyển theo hướng tây nam - đông bắc về phía thành phố.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu đã phát triển ở huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận 12. Khu vực này khả năng có mưa rào và dông. Sau đó, mưa có thể mở rộng sang các vùng lận cận, cục bộ có nơi mưa vừa.

 Khu vực các quận trung tâm TP.HCM có mưa chiều nay. Ảnh: Quang Hiếu.

Khu vực các quận trung tâm TP.HCM có mưa chiều nay. Ảnh: Quang Hiếu.

Trang AccuWeather cũng dự báo chiều 11/4, TP.HCM có mưa dông rải rác từ 14-16h. Buổi chiều, trời có thể đổ mưa trong khoảng 17-18h. Nền nhiệt ban ngày dao động khoảng 26-33 độ C. Sau đó, nhiệt độ giảm dần. Nhiệt độ buổi tối trong khoảng 28-29 độ C, trời không mưa.

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết thời điểm này, thời tiết đang có dấu hiệu chuyển mùa. Nguyên nhân là nắng nóng kéo dài kèm theo oi bức tạo lượng ẩm nhiều. Bên cạnh đó, trên vịnh Thái Lan các tỉnh Nam Bộ bắt đầu có gió Tây Nam tầng thấp thổi ẩm từ biển vào gây ra mưa.

Theo bà Lan, lượng mưa và mật độ mưa xuất hiện không đều, có nơi mưa, nơi không, sau cơn mưa thời tiết lại oi nóng trở lại. Mưa chuyển mùa sẽ còn xuất hiện trong vài ngày tới, trong cơn mưa có thể kèm theo dông sét, lốc xoáy.

“Chất ô nhiễm, độc tố trong không khí của những ngày khô được nước mưa rửa trôi, cuốn theo tạo thành mưa axit. Mặt khác, nhiệt độ ngoài trời đang cao, mưa khiến nhiệt độ giảm đột ngột 5-7 độ C nên rất dễ gây bệnh”, bà Lan khuyến cáo.

Mặt khác, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong thời gian tới, thượng nguồn sông Mekong và khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông chuyển mùa. Mưa tập trung vào 12/4 và các ngày 16-17/4. Lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ban ngày, TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận vẫn ghi nhận nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 34-36 độ C. Đến chiều tối, mưa có thể xuất hiện. Do những cơn mưa thường xảy ra sau thời điểm nắng nóng, người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm như dông, lốc sét và gió giật mạnh.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mua-lon-o-trung-tam-tphcm-post1203168.html