Mưa lớn, sạt lở đất tiếp tục gây thiệt hại tại Cao Bằng

Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, trận mưa lớn, sấm sét xảy ra sáng 13-6 đã gây ra thiệt hại về giao thông, sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân.

Sạt lở đất gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 34, đoạn qua xã Hoàng Tung, huyện Hòa An (Cao Bằng).

Cụ thể, có 29 ngôi nhà ở TP Cao Bằng và huyện Nguyên Bình bị ảnh hưởng, trong đó, có 27 nhà bị sạt lở đất, tiềm ẩn nguy hiểm và hai nhà bị cây gãy, đổ vào nhà. Tại các địa phương, có gần 80 ha lúa, ngô bị ngập úng. Quốc lộ 34 bị sạt lở tại 30 điểm, gây tắc đường cục bộ tại đoạn đi qua các xã Lang Môn, Bắc Hợp, Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình và xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. Bên cạnh đó, có sáu tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở. Các địa phương đã khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực khắc phục hậu quả, thông đường, bảo đảm giao thông.

Trạm 110 kv Cao Bằng, ở phường Đề Thám và trạm biến áp phường Hòa Chung, TP Cao Bằng bị sét đánh, hư hỏng, gây ra sự cố mất điện tại TP Cao Bằng và huyện Hòa An.

Các địa phương, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng khẩn trương huy động lực lượng, tích cực khắc phục hậu quả của mưa lũ.

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40527602-mua-lon-sat-lo-dat-tiep-tuc-gay-thiet-hai-tai-cao-bang.html