Mưa lớn sau bão, giao thông chia cắt, nhiều bản làng bị cô lập

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, khu vực miền núi Nghệ An xảy ra mưa lớn. Đến sáng 17/8, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, giao thông chia cắt, nhiều bản làng bị cô lập. Nhiều công trình trường học bị ảnh hưởng nặng.

Đường Quốc lộ 7 qua huyện Tương Dương nước đã ngập ngang mực nước sông Lam

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 16/8 đến 7h ngày 17/8 phổ biến ở mức 110 - 250 mm.

Trong đó, lượng mưa đo được ở Tây Hiếu (Nghĩa Đàn) là 279 mm, Quỳnh Lưu 250 mm, Quỳ Hợp: 184 mm…

Mực nước tại trạm thủy văn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) lúc 7 giờ ngày 17/8/2018 là 2,52m dưới báo động I (5,40m) là 2,88 m và đang có xu thế lên. Hiện nay, mực nước thượng nguồn Sông Cả có xu thế lên nhanh.

Giao thông chia cắt do ngập nước

Mưa lớn đã gây ngập úng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn. Nhiều tuyến đường (quốc lộ 48, quốc lộ 48B, quốc lộ 48E, quốc lộ 15, tỉnh lộ 531B, tỉnh lộ 534B, tỉnh lộ 541) ngập từ 0,3-0,7m. Đặc biệt quốc lộ 48E có 7 vị trí ngập úng, có nơi ngập đến 2,5m.

Cơ quan chức năng đã đóng đường, bố trí biển báo hiệu, rào chắn, trực gác 24/24h ở 2 đầu đoạn tuyến bị ngập, phân luồng đảm bảo giao thông.

Tại huyện Kỳ Sơn hiện mực nước thượng nguồn Sông Cả lên nhanh.

Mực nước Sông Nậm Nơn tại xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) dâng cao khiến 3 bản Chà Ngư, Nhật Lợt, Xốp Dương bị cô lập. Trong khi đó 3 hộ dân tại xã biên giới Keng Đu cũng đã được di dời khẩn cấp.

Tại xã Mường Ải, mưa lớn đã khiến các bản Xốp Xăng, Nha Nang, Huồi Khe, bản Pụng bị cô lập do một lượng lớn đất đá bị sạt lở, chắn ngang đường.

Cảnh báo sạt lở đất tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

“Đoạn từ Xốp Lau (Mường Ải) đi bản Pụng (xã Mường Típ, Kỳ Sơn) bị chia cắt từ cơn bão số 3 (cuối tháng 7). Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng phải huy động nhân lực, máy móc phá đá thông đường. Đường vừa thông chưa được 1 tuần từ mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 16/8 đến sáng nay đã khiến đất đá trên núi tiếp tục sạt lở, gây chia cắt”, ông Lầu Bá Nù – Trưởng CA xã Mường Ải cho hay.

Hiện tại, trên địa bàn Mường Ải vẫn tiếp tục có mưa rất to, cộng thêm nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Nậm Típ đang dâng lên nhanh, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Nước lũ dâng cao hồi cuối tháng 7 đã xóa sổ hoàn toàn 1 dãy nhà công vụ của Trường Tiểu học Mường Ải. Hiện, dãy nhà hiệu vụ còn lại đang đứng trước nguy cơ bị cuốn xuống suối.

Tại huyện Quỳ Châu, 7 hộ dân thuộc xã Châu Phong cũng đã được di dời đến nơi an toàn do nước Khe bản Chiềng dâng cao. Mưa lớn cũng đã khiến 168 hộ dân tại huyện Quỳnh Lưu bị nước tràn vào nhà, làm ngâp 408 ha lúa, 320 ha hoa màu, chết gần 1.700 con gia cầm và 30 con lợn do không kịp sơ tán. Đoạn đê biển dài 350m thuộc huyện Quỳnh Lưu cũng đang đứng trước nguy cơ bị vỡ; 7.200m kênh tiêu thủy lợi bị hư hỏng, 1.400m đê ngăn bị sạt lở.

Hiện chính quyền các địa phương đang nỗ lực đã cắt cử người túc trực thường xuyên tại các điểm sạt lở, ngập lụt để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Lực lượng cứu hộ sẵn sang 24/24 để kịp thời xử lý các tình huống nguy hiểm xảy ra nếu có.

Clip mưa lũ chia cắt đường quốc lộ 7, huyện Tương Dương, Nghệ An

Hồ Lài

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/mua-lon-sau-bao-giao-thong-chia-cat-nhieu-ban-lang-bi-co-lap-3945101-v.html