Mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền trung

* Tỉnh Khánh Hòa nâng mức hỗ trợ khắc phục nhà ở sau bão số 12

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phối hợp Báo Người Lao động thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị sập nhà tại huyện Diên Khánh. Ảnh: KỲ NAM

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phối hợp Báo Người Lao động thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị sập nhà tại huyện Diên Khánh. Ảnh: KỲ NAM

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do không khí lạnh mạnh vẫn đang liên tục tăng cường, nhiệt độ vùng đồng bằng Bắc Bộ dao động từ 12 đến 140C, vùng núi từ 8 đến 110C. Ở vùng núi cao như: Ô Quý Hồ (Sa Pa), Y Tý (Bát Xát) và Nậm Chảy (Mường Khương), nhiệt độ xuống 00C. Đáng chú ý, các khu vực có độ cao từ 2.700m trở lên so với mặt nước biển, nhiệt độ xuống -20C. Tại Phan Xi Păng, với độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển, nhiệt độ xuống còn -5 đến -60C. Nhiều nơi đã xuất hiện băng tuyết.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và gió đông trên cao, từ nay đến hết ngày 27-11, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp. Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, có nguy cơ cao gây mất an toàn các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại những tỉnh nêu trên.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 3m. Từ ngày 27-11 gió yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

* Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực Trung Bộ, cơ bản các tuyến đường trong khu vực đã lưu thông bình thường, chỉ còn một số điểm trên quốc lộ 40B thuộc địa phận Quảng Nam lưu thông vẫn còn khó khăn do các đơn vị thi công đang gia cố, dọn dẹp sạt lở; các tuyến đường tỉnh lộ ĐT.642, ĐT.650, ĐT.647 tại Phú Yên và một số tuyến đường liên xã tại Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Phú Yên vẫn còn bị ngập cục bộ.

* Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang có diễn biến phức tạp, mưa to kèm theo xả lũ của hồ chứa đã khiến nhiều vùng thường xuyên bị ngập. Tất cả 44 hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước theo thiết kế cho nên đang chảy tự do qua tràn. Các hồ thủy điện đang vận hành điều tiết theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Lưu lượng phổ biến của các nhà máy xả về hạ du từ 1.000 đến 1.800m3/giây và dự báo sẽ tăng. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ để chủ động các phương án ứng phó.

* Tại tỉnh Bình Định, mưa lớn trên diện rộng làm cho mực nước sông lên nhanh, đang ở mức trên báo động 1 và báo động 2. Nhiều địa phương vùng trũng thấp bị mưa lũ gây ngập, chia cắt, hàng nghìn học sinh tại khu vực phía đông huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát tiếp tục phải nghỉ học.

* Trong mấy ngày qua, trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đác Lắc có mưa lớn kéo dài khiến nước lũ lớn từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi hai mố cầu treo buôn Khóa bắt qua sông Ea Krông Bông, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, làm cô lập hoàn toàn sáu thôn phía bắc sông Krông Bông của xã Cư Pui với hơn 1.200 hộ. Để bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh, chính quyền địa phương đã cắm cọc báo cấm người dân và học sinh lưu thông qua cầu treo buôn Khóa, học sinh tại sáu thôn cũng được nghỉ học từ ngày 24-11 đến khi nước rút.

* Tại tỉnh Quảng Ngãi, gần 300 hộ dân ở thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng không có nước sinh hoạt do hệ thống dẫn nước của công trình nước sạch tập trung đã bị mưa lũ cuốn trôi. Đợt mưa lũ lớn đầu tháng 11 đã cuốn trôi một phần tuyến đường ống bắc qua sông. Toàn bộ hệ thống ống dẫn nước từ đầu nguồn cũng đã bị vùi lấp hoàn toàn.

* UBND tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ trích thêm từ nguồn quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nguồn hỗ trợ khác để hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/hộ cho các gia đình thuộc hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn có nhà bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng do bão số 12. Theo thống kê, tại Khánh Hòa, bão số 12 khiến gần 2.800 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 115 nghìn ngôi nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng.

* Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều trận mưa lớn kéo dài đã làm đá trên núi Pha Nọi, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa bị sạt lở, lăn vào nhà dân ở khu vực chân núi. Huyện Quan Hóa đã vận động, giúp đỡ các gia đình di chuyển nhà, tài sản đến nhà ở tạm cạnh quốc lộ 15A. Tuy nhiên khu vực này lại thiếu điện, nước cho nên vẫn còn nhiều hộ dân đang sống dưới chân núi. Các cấp chính quyền tỉnh cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này, giúp người dân ổn định cuộc sống.

* Tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc khi mùa đông đến. Tỉnh hiện có tổng đàn trâu, bò hơn 223 nghìn con. Nhằm chủ động bảo vệ đàn gia súc, bảo đảm sức kéo trong vụ đông xuân 2017- 2018, tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo; thành lập các đoàn kiểm tra một số huyện trọng điểm có đàn gia súc cao. Đồng thời xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung về phòng, chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc đến các thôn, xóm, người chăn nuôi.

Tìm Thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Yên, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25-11, lực lượng cứu hộ huyện Tuy An đã tìm thấy thi thể chị Đào Thị Hồng Thắm - nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào tối 23-11. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23-11, chị Đào Thị Hồng Thắm (29 tuổi), trú ở thôn Định Trung 3, xã An Định, huyện Tuy An bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy An cùng đội thanh niên xung kích xã An Định điều động gần 100 người và hàng chục chiếc ghe tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước lũ dâng và chảy xiết cho nên sau 1,5 ngày mới tìm được thi thể người bị nạn cách nơi bị cuốn trôi khoảng 1km.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34820702-mua-lon-tren-dien-rong-tai-cac-tinh-mien-trung.html