Mưa lũ bất ngờ vùi lấp nhiều diện tích lúa ở Bắc Cạn

Sáng 15-10, tại huyện vùng cao Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn, một trận mưa lớn gây lũ quét bất ngờ đã vùi lấp nhiều diện tích lúa, ngô của người dân.

Nước lũ bất ngờ gây hư hỏng nhà của một hộ dân.

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Pác Nặm, La Đức Dũng cho biết, mưa rất to bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng, đến khoảng 8 giờ 30 phút thì lũ đột ngột đổ về từ các khe, suối, vùi lấp khoảng 30ha lúa, ngô của người dân ở năm xã, gồm: Cao Tân, Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, Bộc Bố.

Tuyến đường huyết mạch nối các xã từ Bộc Bố đi Giáo Hiệu, Công Bằng, Cổ Linh, Cao Tân bị ách tắc cục bộ nhiều đoạn do nước lũ dâng cao và sạt lở đất. Một ao cá của người dân xã Công Bằng bị vỡ; một nhà dân bị nước lũ cuốn hỏng khu vực bếp.

Theo người dân, đây là lần đầu trên địa bàn huyện, thời điểm giữa tháng 10 nhưng vẫn xảy ra mưa to, gây lũ quét đột ngột như vậy. Đến trưa cùng ngày, nước đã rút, tuy nhiên, gần như toàn bộ diện tích lúa, ngô bị lũ quét qua đều đọng lại một lượng lớn đất, đá, gây mất trắng.

Lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm cùng cán bộ chuyên môn đã xuống từng xã chỉ đạo khắc phục thiệt hại, thống kê, lên phương án hỗ trợ; khuyến cáo bà con không đánh cá, vớt củi ven sông, suối.

Nhiều diện tích hoa màu của nhân dân bị mất trắng.

TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37925902-mua-lu-bat-ngo-vui-lap-nhieu-dien-tich-lua-o-bac-can.html