Mưa lũ gây ngập úng một số khu vực

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT - TKCN và PTDS) tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh những ngày qua có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Ngày 13 và 14-11, tỉnh đã triển khai tới các sở, ngành, địa phương, đơn vị về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn.

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 216 vị trí có nguy cơ sạt lở đất, khu vực nguy hiểm với khoảng 6.300 hộ dân, 26.000 nhân khẩu, các địa phương đã sẵn sàng phương án di dời khi mưa lớn xảy ra. Các địa phương cũng đã chủ động bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm ngầm, cầu, tràn có nước chảy qua nhằm đảm bảo an toàn người dân tại các khu vực này.

Lực lượng chốt chặn tại cầu tràn Yang Bay, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh.

Theo tổng hợp nhanh từ các địa phương, thời điểm 15 giờ ngày 15-11, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa ngập úng khoảng gần 100 ha sản xuất nông nghiệp: lúa mùa, mía, hoa màu, cây ăn quả, sen. Hiện tại, phần lớn diện tích nước đã rút, chỉ ngập cục bộ tại một số khu vực dọc Suối Nhà Chay và bờ sông Cầu Lắm. Tại TP. Cam Ranh, ngập cục bộ tại một số điểm với mức ngập 0,3 đến 0,5m, cụ thể: Tuyến đường Tỉnh lộ 9 (điểm gác chắn đường tàu lửa, đường vào thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông); đoạn đầu tuyến Quốc lộ 27B đến gác chắn đường sắt; khu dân cư thôn Hòa Sơn và thôn Hòn Quy nằm phía Tây đường Quốc lộ 1; trụ sở UBND xã Cam Thịnh Đông; đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ Quốc lộ 1 đến Trường THPT Ngô Gia Tự; dọc theo tuyến Quốc lộ 1 từ phường Cam Nghĩa đến UBND xã Cam Thịnh Đông. Hiện nay, nước đã rút, các hoạt động trở lại bình thường. Tại huyện Cam Lâm, ngập cục bộ một số điểm, cụ thể: Đường tràn thôn Suối Cát (xã Cam Hiệp Nam); khu vực xóm Củi, thôn Tân Lập và khu vực Ô lăng, thôn Văn Thủy 1 (xã Cam Phước Tây); đường Tỉnh lộ 9 (xã Cam Phước Tây) đi Khánh Sơn bị chia cắt; khu vực thôn Hiền Lương (xã Cam An Bắc) bị chia cắt; khu vực đường số 2 (xã Cam Thành Bắc); đường tràn thôn Valy (xã Sơn Tân). Hiện nay, nước đã rút, các hoạt động trở lại bình thường.

Tại Khánh Vĩnh, nước sông dâng làm ngập 8 cầu, cống qua sông, suối, mức ngập trung bình từ 0,2m đến 1m, gồm có: Cầu tràn Thác Ngựa (Thị trấn Khánh Vĩnh) đi Khánh Nam; cầu tràn Yang Bay 1, Yang bay 2, Yang Bay 3 (xã Khánh Phú); cầu tràn Đa Râm (xã Khánh Thượng); cầu tràn Bắc Sông Giang (xã Khánh Trung); cầu tràn Ngầm 5 (xã Khánh Thành); cầu tràn Sông Chò (xã Khánh Bình). Địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tương tự, tại Khánh Sơn, ngập lụt cục bộ một số ngầm, cầu tràn, cụ thể: Cầu tràn Sơn Trung đi Sơn Hiệp; cầu tràn Tà Lương (Thị trấn Tô Hạp); cầu tràn Kô Róa trên đường Tỉnh lộ 9 đoạn Sơn Lâm đi Thành Sơn; tràn vào thôn Suối Me (xã Ba Cụm Nam). UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn cử lực lượng dân quân tổ chức chốt chặn tại các ngầm, cầu tràn nhằm ngăn chặn các phương tiện giao thông khi nước lũ dâng cao. Hiện nay, nước đã rút, phương tiện lưu thông bình thường.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh, 20 hồ chứa nước lớn trên toàn tỉnh, sức chứa gần 250 triệu m3 hiện đã đạt lượng nước trên 196 triệu m3. Tại thời điểm 16 giờ ngày 15-11, có 9 hồ đang xả điều tiết lũ, trong đó có 6 hồ điều tiết không đáng kể, dưới 5m3/s; 3 hồ còn lại gồm hồ Suối Trầu xả 33,46 m3/s, hồ Suối Dầu 61,2 m3/s, hồ Cam Ranh 41,8m3/s.

H.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202311/mua-lu-gay-ngap-ung-mot-so-khu-vuc-cde613e/