Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Cao Bằng

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Cao Bằng, trận mưa lớn từ đêm 13 và ngày 14-7 đã gây lũ trên sông, suối làm ngập úng, thiệt hại sản xuất của người dân và ảnh hưởng giao thông tại ba huyện: Quảng Uyên, Hạ Lang, Hòa An.

Người dân di chuyển đàn lợn khỏi chuồng do ngập lụt.

NDĐT - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Cao Bằng, trận mưa lớn từ đêm 13 và ngày 14-7 đã gây lũ trên sông, suối làm ngập úng, thiệt hại sản xuất của người dân và ảnh hưởng giao thông tại ba huyện: Quảng Uyên, Hạ Lang, Hòa An.

Tại ba địa phương kể trên, có 101 ngôi nhà ngập nước, 918 ha lúa, hoa màu bị ngập úng. Nước lên nhanh khiến người dân không kịp di chuyển gia súc đến chỗ an toàn, có ba con trâu bị chết do nước ngập.

Về giao thông, trên Quốc lộ 3, đoạn qua xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên bị ách tắc do nước suối lên cao, làm ngập cầu. Nhiều tuyến đường liên xã thuộc huyện Quảng Uyên bị đất đá sạt lở, khối lượng khoảng 1.000m3; nước lũ ngập cầu Bủng Lý (xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên) khiến giao thông ách tắc. Quốc lộ 3 (cũ), đoạn qua xóm Án Lại (xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An), một lượng lớn đất, đá từ trên núi tràn lấp mặt đường khiến giao thông ách tắc.

Các địa phương đã huy động lực lượng giúp người dân vận chuyển tài sản, sơ tán đến nơi an toàn; huy động phương tiện, nhân lực dọn dẹp đất đá, bảo đảm giao thông.

Nước lũ dâng làm ngập 918 ha lúa, hoa màu tại Cao Bằng.

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40863902-mua-lu-gay-nhieu-thiet-hai-tai-cao-bang.html