Mưa lũ, hàng trăm học sinh Nghệ An không kịp khai giảng năm học

Do không thể khắc phục hậu quả mưa lũ trong thời gian ngắn nên Trường Phổ thông DTNT THCS Con Cuông (Nghệ An) không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho hàng trăm học sinh vào ngày 5/9

Lũ về khiến nhiều sách vở của học sinh chìm trong bùn đất

Chiều 4/9, ông Nguyễn Đình Nhung, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Con Cuông cho biết: Hiện chính quyền địa phương cùng thầy và trò đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đồng thời di chuyển cơ sở vật chất lên cơ sở tạm để chuẩn bị cho năm học mới.

Theo ông Nhung, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nước lũ dâng cao khiến trường bị ngập sâu 2m khiến một lượng lớn sách vở của học sinh và thiết bị của nhà trường bị hư hỏng. Sau khi lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động 120 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng thầy, trò dọn dẹp lớp bùn đất khổng lồ để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, vừa dọn xong nước lũ lại về.

Lực lượng chức năng giúp trường PT DTNT THCS Con Cuông chuyển đồ đến nơi học tạm

“Để đảm bảo an toàn cho thầy và trò, chính quyền địa phương đã quyết định chuyển trường PT DTNT THCS Con Cuông sang Trường Trung cấp nghề Con Cuông và bố trí 12 phòng để dạy học. Còn 300 học sinh dân tộc nội trú sẽ bố trí ở tạm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông. Hiện hai địa điểm này gần nhau cũng nằm trong thị trấn Con Cuông nên sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh đi lại. Tuy nhiên, việc di dời này cũng phải mất vài ngày nên nhiều khả năng kế hoạch khai giảng năm học 2018-2019 của trường phải chậm lại”, ông Nhung nói.

Mưa lớn kéo dài cộng với các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến cầu Chôm Lôm bị đứt gãy khiến học sinh không thể đến trường

Còn ông Lô Xuân Thao, Phó chủ tịch UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết: Do mưa lớn kéo dài cộng với các thủy điện đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn, nước chảy xiết, mạnh khiến mố cầu và đường dẫn lên cầu Chôm Lôm đứt gãy, cuốn trôi. Hiện tại, các biện pháp khắc phục chỉ giữ trụ cầu an toàn, đẩy dòng chảy ra xa, không gây xói lở chân cầu. Còn việc nối lại cầu thì chưa thể làm ngay được. Sự cố đứt cầu khiến 200 học sinh ở 3 bản Chôm Lôm, Đồng Tiến, Yên Hòa của xã Lạng Khê muốn đến trường phải đi vòng 20km, đường xấu các em đi lại khó khăn.

Chúng tôi đã bàn với phụ huynh và báo cáo với UBND xã để các em ở trọ, nhờ nhà người quen hoặc họ hàng để đi học được. Trường hợp gia đình nào cần hỗ trợ, thì nhà trường địa phương sẽ tìm cách bố trí. Về cơ sở vật chất nhà trường không bị thiệt hại nhiều do lũ lụt nên sẽ tổ chức khai giảng đúng như kế hoạch vào ngày 5/9”, thầy Phạm Quốc Hoàng, Hiệu trưởng trường THCS Lạng Khê nói.

Theo thống kê, do ảnh hưởng của mưa lũ, huyện Tương Dương có 239 nhà bị ngập, trong đó 5 nhà bị sập, 10 nhà bị cuốn trôi, 37 nhà phải di dời khẩn cấp; Cầu treo dân sinh Cửa Rào 2 cũng bị ngập, hư hỏng; Có 3 điểm trường, 1 trụ sở UBND xã, 1 trạm xá, 1 bưu cục bị ngập nặng. Trước mắt, huyện Tương Dương đề nghị tỉnh Nghệ An hỗ trợ di dời khẩn cấp 34 hộ thuộc lòng hồ Thủy điện Nậm Nơn và trường THCS bán trú xã Yên Tĩnh.

Tại huyện Con Cuông, lũ làm sạt lở mố cầu treo Chôm Lôm, thiệt hại khoảng hơn 3 tỷ đồng; Huyện cũng đang đề nghị di dời khẩn cấp 2 trường học là: Tiểu học 2 Bồng Khê và trường THCS nội trú huyện.

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mua-lu-hang-tram-hoc-sinh-nghe-an-khong-kip-khai-giang-nam-hoc-d270620.html