Mưa lũ hoành hành, hàng loạt trường ở nhiều địa phương hoãn khai giảng năm học mới

Do mưa lớn kéo dài, gây ngập úng, sạt lở nên nhiều trường học ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế và Kon Tum phải tạm hoãn khai giảng năm học mới.

Ông Trần Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đến cuối ngày 4/9, trên địa bàn tỉnh có 135 trường học hoãn tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong ngày 5/9, lùi đến khi thời tiết thuận lợi. Ngoài ra có một số trường dời sang địa điểm khác để tổ chức khai giảng.

Cụ thể, ở khối trường trực thuộc các Phòng Giáo dục và đào tạo có 120 trường hoãn khai giảng, tập trung chính ở các đơn vị thành phố Vinh, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn và Quỳnh Lưu. Trong đó, 2 đơn vị Phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò và Phòng GD&ĐT Nam Đàn đã quyết định cho 100% các trường học trên địa bàn lùi thời gian khai giảng đến khi thời tiết ổn định.

 Đường vào trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) bị ngập.

Đường vào trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) bị ngập.

Phòng GD&ĐT thành phố Vinh cũng giao các trường chủ động lịch khai giảng. Theo thống kê, đa số các trường vẫn tổ chức lễ khai giảng ở nhà chức năng của nhà trường.

Tuy nhiên có 18 trường sẽ dời lịch khai giảng gồm 2 trường THCS gồm Trường THCS Lê Lợi và Trường THCS Hà Huy Tập; các trường Tiểu học Bến Thủy, Hà Huy Tập 2, Lê Lợi, Nghi Ân, Nghi Kim, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân. Nhiều trường cũng đã thông báo thời gian khai giảng sẽ vào ngày 9/9, tức vào thứ 2 tuần tới.

Ở bậc mầm non của TP Vinh có 27/28 trường mầm non vẫn tổ chức bình thường. Riêng trường mầm non Nghi Đức có thể sẽ dời lịch vì hiện sân trường đang bị ngập.

Hà Tĩnh những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ cho 25 xã, nhiều tuyến đường bị chia cắt, trong đó có 6 xã bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền Hà Tĩnh và người dân vẫn đang gồng mình chống chọi mưa lũ.

Ngày 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh có công điện khẩn số 1750-CĐ/TU hoãn khai giảng năm học mới ngày 5/9 tại các trường ở 3 huyện đang bị ảnh hưởng nặng của mưa lũ (Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang). Các trường còn lại tùy tình hình cụ thể có thể khai giảng nếu điều kiện đảm bảo an toàn.

Nhiều trường học bị ngập trong nước lũ.

Theo thống kê, Hà Tĩnh có 173 trường học dừng khai giảng vào ngày 5/9. Trong đó, huyện Hương Khê có 61 trường với tổng số khoảng 26.000 học sinh; huyện Vũ Quang có 32 trường khoảng 6.000 học sinh; huyện Hương Sơn 78 trường với trên 26.000 học sinh.

Trả lời VTC News, ông Trần Đình Hùng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê cho biết, theo chỉ đạo của tỉnh, sáng mai (5/9) tất cả các trường học trên địa bàn huyện sẽ ngừng khai giảng năm học mới do ngập lụt.

Công tác chuẩn bị khai giảng tại các trường vào sáng ngày 5/9.

"Tính đến chiều ngày 4/9 huyện Hương Khê có 13 trường bị ngập, 40/61 trường trên địa bàn huyện bị mưa lũ chia cắt, cô lập, phòng đã chỉ đạo các trường học hoãn tổ chức khai giảng vào ngày mai", ông Hùng cho biết.

Tại huyện Hương Sơn, theo thống kê, hiện có 78 trường bị chia cắt do mưa lũ. Tại huyện Vũ Quang có 10 trường vùng hạ của huyện bị chia cắt.

Nước lũ ngập sâu tại các đường vào trường học.

Còn ở TP Hà Tĩnh, mưa lớn diễn ra trong nhiều giờ liền trong ngày 4/9 khiến nhiều đường phố ở thành phố xe cộ không thể lưu thông.

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, với thời tiết như hiện nay, lễ khai giảng ở các trường sẽ phải hoãn lại để đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là học sinh bậc mầm non.

Do mưa lũ diễn biến phức tạp, gây ngập cục bộ ở nhiều nơi, ngành giáo dục ở Quảng Trị cũng quyết định không tổ chức lễ khai giảng ở nhiều trường học.

Ngày 4/9, UBND Thành phố Đông Hà có thông báo hỏa tốc gửi cơ quan chức năng về việc không tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 do mưa lũ. Phòng GD&ĐT Thành phố Đông Hà có trách nhiệm khẩn trương thông báo, chỉ đạo các đơn vị trường học thông báo cho phụ huynh và học sinh biết.

Theo Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, trong ngày 5/9, toàn tỉnh có 173 trường học không tổ chức khai giảng. Có 4 địa phương sẽ chắc chắn không tổ chức khai giảng tại các trường học trực thuộc là huyện Đakrông, huyện Cam Lộ, thị xã Quảng Trị, TP Đông Hà. Các trường không tổ chức khai giảng còn lại nằm rải rác ở các huyện Hướng Hóa, huyện Triệu Phong, huyện Cam Lộ và huyện Hải Lăng.

Tại tỉnh Kon Tum, do ảnh hưởng thời tiết nên huyện Tu Mơ Rông xuất hiện sạt lở, mưa lớn. Do đó, hơn 7.000 học sinh ở huyện này sẽ hoãn ngày khai giảng vào sáng 5/9. Chiều 4/9, ông An Văn Sáu – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết, đơn vị này đã gửi văn bản tới 34 trường học trong huyện thông báo chỉ đạo này.

"Ngày khai giảng sẽ tổ chức lại vào một ngày khác nếu thời tiết thuận lợi. Năm học 2019 – 2020, toàn huyện Tu Mơ Rông có 34 trường, gồm trường 11 mầm non, 11 trường tiểu học và 12 trường THCS. Tổng số 345 lớp, với gần 7.690 học sinh", ông Sáu chia sẻ.

Trần Lộc - Phan Ấn - Thanh Hải - Nguyễn Vương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mua-lu-hoanh-hoanh-ha-tinh-hoan-khai-giang-nam-hoc-moi-d496429.html