Mưa lũ hoành hành, Nghệ An, Sơn La nhiều người chết và mất tích

Mưa lũ diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã khiến nhiều người trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sơn La tử vong do bị cuốn trôi; hàng chục ngôi nhà bị sập, hư hỏng, hàng ngàn ngôi nhà nước lũ chia cắt.

Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 17h ngày 17/8, trên địa bàn đã có ít nhất 5 người chết do mưa lũ số 4 gây ra, theo Infonet.

Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 17/8, chị Moong Mẹ Tân (37 tuổi, trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đón cháu Cụt Văn Thôn (học sinh lớp 6, trường THCS Chiêu Lưu) đi học về, khi đến khe suối tại bản Lưu Thắng, 2 mẹ con không may bị nước lũ cuốn trôi; Cháu Hạ Bào Cu (10 tuổi, trú tải bản Đống, xã Tây Sơn); Lữ Văn Giáp (14 tuổi, trú bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) bị nước lũ cuốn trôi; Một thi thể trôi trên địa bàn Kỳ Sơn, chưa xác định được danh tính.

Huyện miền núi Kỳ Sơn cũng bị thiệt hại nặng nề khi có 17 ngôi nhà bị sập, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng.

Nước lũ ở thượng nguồn đang tiếp tục đổ về các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong Quỳ Châu, Quỳ Hợp… khiến nhiều ngôi nhà bị ngập, nhiều bản làng đang bị chia cắt hoàn toàn.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang có 1.184 ngôi nhà bị ngập ở các huyện Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Tương Dương, Quỳ Châu và Thái Hòa; hơn 198 hộ dân phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu…

Bên cạnh đó, hơn 2.300 ha lúa, 693 ha hoa màu, gần 1.500 ha bị ngập, hư hỏng; hơn 7000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.

Nhiều đoạn trên các tuyến Quốc lộ 48, 16, 7 và các tuyến tỉnh lộ do nước dâng cao gây ngập, giao thông bị ách tắc.

5 người đã thiệt mạng ở Nghệ An do mưa lũ

Chiều 17/8, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn về việc bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu thuyền ra khơi đánh bắt thủy sản và các hoạt động trên biển kể từ 19h ngày 17/8. Tuy nhiên, các chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình và các đơn vị liên quan.

Trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ, các ngành chức năng tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức sơ tán dân ở các vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập úng; đặc biệt lưu ý tại các huyện miền núi, những nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; các huyện thành, thị xã ven biển đề phòng nước biển dâng, ngập úng ở vùng trũng, kiên quyết tổ chức di dời kịp thời để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân.

Đồng thời, rà soát các vị trí ngầm, tràn, tắc đường để cảnh báo cho nhân dân biết, huy động phương tiện, lực lượng trực gác để hướng dẫn giao thông, cảnh giới, cấm đường để đảm bảo an toàn.

Nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đã xảy ra mưa lớn, gây lũ khiến 3 người chết và mất tích, theo Vietnamplus.

Mưa lũ cũng làm bốn nhà bị hự hại nặng, trong đó một nhà bị đổ sập hoàn toàn và một nhà phải di dời khẩn cấp; hơn 100ha lúa vụ mùa tại các huyện Vân Hồ, Thuận Châu bị lũ cuốn trôi, vùi lấp.

Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, tỉnh Sơn La đề nghị các huyện, thành phố, sở, ngành chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lớn trên diện rộng cũng khiến nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa bị sạt lở, ngập sâu trong nước, nhiều địa phương bị chia cắt.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Mường Lát, QL15C từ xã Trung Lý đi thị trấn Mường Lát có 10 điểm bị sạt lở đất đá khiến giao thông bị ách tắc.

Tại huyện Quan Sơn, nước sông Lò và sông Luồng dâng cao nên địa phương đã phải di dời 30 hộ dân. Ngoài ra tại xã Trung Tiến, Sơn Điện xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở núi gây ảnh hưởng đến QL217 đoạn chạy qua địa bàn huyện.

Một nhà dân bị đất đá vùi lấp ở xã Na Mèo nhưng không gây thiệt hại về người do đã di dời trước đó.

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/mua-lu-hoanh-hanh-nghe-an-son-la-nhieu-nguoi-chet-va-mat-tich-57083.html