Mưa lũ làm 15 người chết, năm người mất tích

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (BCÐ T.Ư về PCTT) cho biết, theo báo cáo nhanh của các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, tính đến ngày 2-9 mưa lũ đã làm 13 người chết (Sơn La một người, Yên Bái một người, Lạng Sơn một người, Hòa Bình một người, Thanh Hóa chín người); ba người mất tích tại Thanh Hóa. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 364 nhà bị sập đổ, 754 hộ phải di dời khẩn cấp; 6.523 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng…

Bộ đội và công an thu dọn bùn đất tại khu vực Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La). Ảnh: DUY VĂN

* Theo BCÐ T.Ư về PCTT, ngày 3-9, các tuyến quốc lộ qua địa bàn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Ðiện Biên, Thanh Hóa về cơ bản đã được thông xe; các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn, xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập, ách tắc, chưa khắc phục được, nhất là tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

* Lúc 13 giờ ngày 3-9, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, các Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình đã mở một cửa xả đáy hồ Sơn La và một cửa xả đáy hồ Hòa Bình theo Công điện số 46 của BCÐ T.Ư về PCTT. Ðồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về BCÐ T.Ư về PCTT và các cơ quan liên quan.

* Ðài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm về sáng 3-9, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ tại các sông đang lên. Tỉnh Lào Cai yêu cầu chính quyền các địa phương cần theo dõi sát diễn biến lũ trên sông; chỉ đạo, đôn đốc người dân phòng tránh kịp thời… Mưa to kéo dài đã làm một trụ ngầm tại Km 71+400, trên tỉnh lộ 153, thuộc địa bàn xã Nghĩa Ðô, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) bị xói lở, khiến hai nhịp mặt ngầm với chiều dài 12 m bị gãy, nguy cơ sập rất lớn, trong khi lũ trên suối tiếp tục dâng cao. Ðể bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, ngành giao thông vận tải tỉnh đã cử người trực gác, đồng thời căng dây hai đầu ngầm, kiên quyết không cho các phương tiện qua lại.

* Tại Thái Nguyên, theo thống kê sơ bộ, từ ngày 28-8 đến nay, mưa lớn kéo dài đã khiến một nhà dân ở xóm Gốc Cọ, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương bị đổ sập hoàn toàn, một người bị thương nặng; bốn ngôi nhà ở các huyện Ðại Từ, Ðồng Hỷ, Phú Lương bị hư hỏng do đất đá sạt lở. Mưa lớn còn làm hư hại nhiều công trình khác. Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

* Trong ngày 3-9, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn tiếp tục có mưa. Trên QL6 tại Km 253 + 900 đoạn đèo Chiềng Ðông nền đường bị lún, nứt gây ách tắc giao thông. Chi cục Quản lý đường bộ I.1 đã xử lý đắp cấp phối nút mặt đường để thông xe. Trên QL6 đoạn Chiềng Hặc - Tú Nang từ Km 211 đến Km 225 đã khắc phục được tình trạng ách tắc giao thông, nhưng chỉ mới đi được một chiều.

* Tỉnh Sơn La đã thành lập năm đoàn công tác đi kiểm tra, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài việc huy động hàng nghìn bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích tham gia dọn dẹp, nạo vét bùn đất, lau chùi bàn ghế, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Sơn La huy động lực lượng giáo viên vận chuyển sách vở, đồ dùng học tập bổ sung để các trường đều kịp khai giảng đúng vào ngày 5-9.

* Tại tỉnh Lai Châu, mưa lớn kéo dài, từ cuối giờ chiều 2-9 đến trưa 3-9 đã xảy ra sạt lở, lũ ống làm hai người chết (huyện Mường Tè), một người mất tích (huyện Phong Thổ), các tuyến quốc lộ 4D, 4H, 12; các tuyến tỉnh lộ 127, 128, 129 bị sạt lở nhiều đoạn gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Một số diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại, thành phố Lai Châu và thị trấn Phong Thổ nhiều điểm bị ngập úng cục bộ…

* Tại tỉnh Hà Giang, từ ngày 2 đến 3-9, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên đã xảy ra lũ quét tại thôn Lũng Pù làm một người mất tích, một người bị thương.

* Ngày 3-9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại huyện Mường Lát, tối 2-9, do ảnh hưởng của mưa lớn, 40 km đường tuyến quốc lộ 15 C bị sạt lở nghiêm trọng (đoạn từ xã Trung Lý lên đến trung tâm huyện Mường Lát). Dự kiến phải mất năm tới bảy ngày mới thông tuyến.

* Ngày 3-9, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đến Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Con Cuông và Trường tiểu học Bồng Khê (Con Cuông) khắc phục hậu quả mưa lũ và di dời đến điểm trường mới. Tại điểm trường mới, đơn vị đã cùng thầy, cô giáo, học sinh dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới vào đúng ngày 5-9.

* Rạng sáng ngày 3-9, trên địa bàn huyện Ðức Linh (tỉnh Bình Thuận) có mưa to đến rất to, gây lũ lên nhanh và đổ dồn về cầu Tân Hà 2 tại Km 21+660 tuyến đường ÐT 766, đoạn qua địa phận xã Tân Hà gây xói lở mố cầu và làm sập cầu, ảnh hưởng 26 hộ dân thuộc xã Tân Hà và xã Ðức Hạnh. Lũ còn có nguy cơ gây ngập, ngã đổ hơn 2.500 ha lúa vụ hè thu sắp thu hoạch từ xã Võ Xu đến xã Ðức Tài. Lực lượng chức năng huyện Ðức Linh đang khẩn trương khắc phục sự cố.

* Ðể chủ động ứng phó với mưa lũ, Văn phòng Thường trực BCÐ T.Ư về PCTT đề nghị các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân, học sinh, trẻ em khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ; khẩn trương thu hoạch lúa hè thu và bảo đảm an toàn cho diện tích lúa thu đông. Các tỉnh An Giang và Kiên Giang thực hiện các biện pháp ứng phó với việc vận hành xả lũ đập tràn Trà Sư, Tha La.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37512502-mua-lu-lam-15-nguoi-chet-nam-nguoi-mat-tich.html