Mưa lũ làm 21 người chết, 16 người bị thương

(Kienthuc.net.vn) - Có 21 người chết, 2 người mất tích và 16 người bị thương do lũ quét, nước cuốn, sạt lở đất đá từ ngày 3-6/9.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và các địa phương, từ 3/9 đến sáng 6/9 có 21 người chết, 2 người mất tích và 16 người bị thương do lũ quét, nước cuốn, sạt lở đất đá.

Trong đó, tại Lào Cai số người chết là 9 (tăng 5 người so với báo cáo ngày 5/9), 12 người bị thương và 2 người mất tích. Số người chết còn lại thuộc các tỉnh Lai Châu (3 người), Điện Biên (2 người), Lạng Sơn (2 người), Hà Giang (1 người), Thái Nguyên (3 người) và 1 người ở Sơn La.

16 người bị thương, trong đó ở Lai Châu 1 người, Lào Cai (12 người), Hà Giang (2 người) và 1 người ở Tuyên Quang.

Bản Khoang (huyện Sa Pa - Lào Cai) tan hoang sau lũ. Ảnh: Tiền Phong

Về nhà cửa, có 37 nhà bị sập đổ, cuốn trôi: Lai Châu (2 nhà), Lào Cai (13 nhà), Điện Biên (19 nhà), Lạng Sơn (1 nhà), Hà Giang (2 nhà). Có 27 nhà bị hư hỏng thuộc các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Sơn La.

Về nông nghiệp, diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại là 1.725 ha. Về thủy lợi, hơn 50m kè bị sạt, 180 m3 đê nội đồng bị sạt lở, 20m kênh mương bị sạt lở và 18 cống bị hư hỏng.

Về giao thông, tỉnh lộ 155 qua xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị sạt lở 20.000m3; đến 16h ngày 5/9 đã thông xe tạm thời. Một số tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập nước, sạt lở gây ách tắc tạm thời thuộc các huyện: Tuần Giáo (Điện Biên); Võ Nhai, Phú Lương (Thái Nguyên); Mường Tè, Nậm Nhùn (Lai Châu); Bắc Yên (Sơn La).

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan huy động lực lượng tại chỗ cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có người bị chết, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Anh Tuấn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/mua-lu-lam-21-nguoi-chet-16-nguoi-bi-thuong-260019.html