Mưa lũ làm 55 người chết, miền Trung có mưa đặc biệt to

Áp thấp nhiệt đới không mạnh lên thành bão và đang suy yếu thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra đợt mưa đặc biệt to trong thời gian tới tại các tỉnh, thành phố miền Trung.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h ngày 16-10, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km và đi vào đất liền các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ rồi suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên tối nay (16-10) đến ngày 21-10, các tỉnh, thành phố miền Trung xảy ra đợt mưa rất to; trong đó, các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng xảy ra đợt mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ chiều tối nay đến ngày 21-10 tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị là 400-700mm, có nơi cao hơn 800mm; tại tỉnh Thừa Thiên - Huế 400-500mm, có nơi cao hơn 500mm; tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam là 300-400mm, có nơi cao hơn 450mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên 200-300mm, có nơi cao hơn 350mm… Sau ngày 21-10, các tỉnh, thành phố miền Trung còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Về thời tiết tại thành phố Hà Nội, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, từ đêm nay đến ngày 26-10 có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 26-27 độ C, thấp nhất 18-21 độ C.

Cập nhật về thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, đợt mưa lũ, bão xảy ra từ ngày 6-10 đến nay tại các tỉnh, thành phố miền Trung đã làm 55 người chết; trong đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế 22 người, Quảng Trị 13 người, Quảng Nam 9 người… Bên cạnh đó, mưa lũ, bão còn làm 7 người mất tích; 649 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng; 168 điểm giao thông trên các tuyến quốc lộ và 33.639m đường nông thôn bị sạt lở, hư hỏng; 900ha lúa và 5.514ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.978ha nuôi trồng thủy sản bị tràn, thiệt hại; 10 tàu vận tải, đánh cá xảy ra sự cố, bị chìm… Ngoài ra, bão số 7 xảy ra tại các tỉnh, thành phố miền Bắc đã làm 1 người mất tích do lũ cuốn trôi, 15 ngôi nhà bị sập, hư hỏng; 870ha lúa và 105ha hoa màu bị thiệt hai; 278m² mái kè bị sạt lở…

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/981093/mua-lu-lam-55-nguoi-chet-ap-thap-nhiet-doi-suy-yeu-mien-trung-co-mua-dac-biet-to