Mưa lũ làm ít nhất 7 người chết, nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm, giao thông chia cắt

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, Sơn La có mưa lớn trên diện rộng. Đáng lo ngại, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến ít nhất 7 người tử vong do bị cuốn trôi; nhiều ngôi nhà bị sập, hư hỏng; giao thông bị chia cắt.

Mưa lũ càn quét khiến 5 người chết ở Nghệ An.

Trên địa bàn Nghệ An xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến mực nước ở các sông suối lên cao, một số địa phương bị ngập úng, nhà máy thủy điện phải xả lũ, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi…

Mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm

Tại huyện Kỳ Sơn, vào tối ngày 16, sáng ngày 17/8, mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến mực nước ở sông Nậm Nơn dự kiến dâng cao lịch sử. Hiện, xã Mỹ Lỹ bị ngập 19 nhà (4 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước), xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm, đường vào xã Tà Cạ bị ngập lúc sáng sớm và hiện đã bị cô lập, 2 tràn ở xã Hữu Lập bị ngập sâu.

Đặc biệt, nhà máy thủy điện Nậm Mô đã xả lũ trên 800m3/s. Tại xã Chiêu Lưu, 2 mẹ con bị nước cuốn trôi nhưng rất may được người dân địa phương cứu vớt kịp thời.

Mưa lũ khiến nước sông suối trên địa bàn Nghệ An lên cao, chia cắt nhiều nơi

Tại huyện Con Cuông, mực nước dâng cao khiến giao thông ách tắc và chia cắt, cô lập các bản làng xã Thạch Ngàn. UBND xã này cũng đã tổ chức sơ tán các hộ dân có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đến nơi an toàn, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn của xã túc trực 24/24 giờ. Tại cầu tràn bị ngập, lực lượng công an túc trực, không để người và các loại phương tiện qua lại.

Tại huyện Quỳ Hợp, mưa lớn đã gây ngập, sạt lở trên diện rộng tại xã Châu Lý, Châu Thành, Châu Hồng, thị trấn... Tất cả cầu tràn trên địa bàn xã Châu Lý đã bị ngập sâu gây chia cắt, cô lập hoàn toàn các bản trên địa bàn xã. Nhiều diện tích ao cá, lúa của người dân bị thiệt hại. Một số nhà dân đã bị đất đá làm hư hỏng.

Tại huyện Nghĩa Đàn, cầu Tràn Dinh Km97+850 nối liền xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, ngập sâu trên mặt cầu 2m; các tràn khác trên địa bàn huyện như thị trấn Nghĩa Đàn; Nghĩa Bình ngập sâu từ 0,5 - 0,7m... Đường giao thông của 11 xóm (hơn 1.000 hộ dân) của xã Nghĩa Hưng đã bị chia cắt và cô lập… UBND xã Nghĩa Thịnh đã lập hàng rào, biển báo cấm không để người dân qua đập tràn bị ngập.

Nước từ sông suối tràn qua đường

Nước sông Nậm Mộ dâng cao cuồn cuộn, làm ngập tuyến đường từ trung tâm huyện Kỳ Sơn vào các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải...

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, tính đến 17h ngày 17/8, trên địa bàn đã có 5 người chết do mưa lũ số 4 gây ra.

Cụ thể, nước lũ đã cuốn trôi và làm tử vong 5 người thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn là chị Moong Mẹ Tân (37 tuổi) và em Cụt Văn Thôn (11 tuổi) ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu; em Hạ Bào Cu (10 tuổi) bản Đống Trên, xã Tây Sơn; em Lữ Văn Giáp (14 tuổi) bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu. 1 thi thể trôi về địa bàn xã Hữu Kiệm chưa xác định được danh tính.

Theo báo cáo nhanh của 13/21 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa, Tân Kỳ, TX. Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, mưa lớn, nước lũ dâng cao gây sập 17 ngôi nhà; trong đó 15 nhà ở huyện Kỳ Sơn, 1 nhà ở huyện Tương Dương và 1 nhà ở huyện Quỳ Châu; 1.184 nhà ở Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Tương Dương, Quỳ Châu và TX. Thái Hòa bị ngập.

198 hộ dân ở các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp và Quỳ Châu phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu.

2 điểm trường ở huyện Anh Sơn và Quỳ Hợp bị ảnh hưởng, ngập.

Mưa lớn gây sạt lở tại huyện Mường Lát

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có mưa cục bộ tại một số địa phương. Dù lượng mưa chưa lớn nhưng đã xuất hiện những điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Nhiều địa phương đã tổ chức sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện miền núi Mường Lát, cho biết: Hiện tại, trời đang mưa, chưa có thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, quốc lộ 15C đã sạt lở 3 điểm khiến giao thông bị chia cắt. Huyện đã chỉ đạo Hạt giao thông 7 đưa máy móc, phương tiện đến hiện trường để giải phóng đất đá. Địa phương đã yêu cầu các xã sơ tán dân ở các chòi canh nương rẫy về nhà chính; một số hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn hơn.

Còn tại huyện Thạch Thành đã cử các tổ công tác túc trực tại 2 xã Thạch Lâm và Thạch Tượng. Đây là 2 xã miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trong trường hợp mưa to, nguy cơ sạt lở thì lực lượng chức năng sẽ di dân ngay lập tức...

Tại huyện Quan Sơn, tính đến thời điểm này, đã có hơn 30 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu tại các xã Tam Thanh, Sơn Điện, Mường Mìn, Trung Tiến được di dời đến nơi an toàn. Mực nước trên các sông có lên nhưng vẫn ở mức bình thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, Chủ tịch UBND các huyện kiểm tra, rà soát tình hình tích nuớc các hồ chứa; chỉ đạo vận hành xả lũ các hồ chứa theo đúng quy trình được duyệt, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Mưa lớn gây sạt lở tại tỉnh lộ 110

Nhiều ngày nay ở Sơn La, Điện Biên có mưa lớn kéo dài, dễ xảy ra lũ quét, lũ ống tại các con sông, suối. Tình trạng sạt lở đất làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất và đời sống của người dân, khối lượng đất, đá sạt xuống lòng đường quá lớn cản trở quá trình khai thông đường. Cơ quan chức năng cho biết, phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể khai thông điểm ùn tắc trên tỉnh lộ 110.

Tỉnh lộ 110 - tuyến đường độc đạo từ cảng Tà Hộc ra huyện Mai Sơn dài khoảng 30km thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá vào mùa mưa. Vì vậy, các phương tiện lưu thông trên đường cần đề cao cảnh giác, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo thống tin nhanh từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, mưa lũ đã cuốn trôi và làm chết 2 người là chị Mùi Thị Uyên, sinh năm 1989, bản Tây Tà Lào, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ; cháu Trần Đức Hải, sinh năm 2004, tiểu khu 66 thị trấn Nông trường Mộc Châu ngã xuống rãnh dọc quốc lộ 6 bị cuốn trôi 150m lúc 15h ngày 17/8. 1 người mất tích là anh Vì Văn An, sinh năm 1976, bản Nà Din, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Về sản xuất, gây ngập úng, vùi lấp, cuốn trôi hơn 130ha lúa của người dân tại huyện Thuận Châu và Sốp Cộp. Gây ngập úng phía thượng lưu thủy điện Chiềng Ngàm Thượng tại huyện Thuận Châu.

Mưa lớn còn gây sạt lở, ngập lụt và ách tắc giao thông 31 điểm trên các tuyến Quốc lộ 6, 37, 43, 4G và các tuyến đường tỉnh lộ 114, 112, 108, 109, 110, 112. Hai cầu treo bị đổ và cuốn trôi... Mưa lũ làm 26 nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 1 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 6 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở, có nguy cơ sạt lở cao, 8 nhà bị sạt lở, sụt lún nền, 11 nhà bị ngập trên 1m...

VÂN KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/mua-lu-lam-it-nhat-7-nguoi-chet-nhieu-ngoi-nha-bi-nhan-chim-giao-thong-chia-cat-d78674.html