Mưa lũ làm nhiều tuyến đường Thanh Hóa sạt lở, 2 người bị chết và mất tích

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có mưa rất to. Nước sông, suối, ao, hồ ngày càng dâng cao và chảy xiết làm nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị hư hỏng.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có mưa rất to. Nước sông, suối, ao, hồ ngày càng dâng cao và chảy xiết làm nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị hư hỏng.

Mưa bão đã khiến 1 người chết và 1 người mất tích. Tính đến 10 giờ sáng 3/8/2019, đã có 13 điểm sạt lở tại những cung đường qua các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi đến thị trấn Mường Lát và một điểm tại xã Tén Tằn, khiến tuyến giao thông huyết mạch từ miền xuôi lên huyện miền núi này bị tê liệt.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường lên huyện biên giới Mường Lát.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường lên huyện biên giới Mường Lát.

Nước lũ dâng cao làm ngập 1 tuyến đường tại huyện biên giới Mường Lát.

Sạt lở tại một điểm trên tuyến đường qua xã Trung Lý, huyện biên giới Mường Lát.

Mưa bão gây sạt lở đất vào tới tận trường Tiểu học xã Trung Lý, huyện biên giới Mường Lát.

Chùm ảnhh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/mua-lu-lam-nhieu-tuyen-duong-thanh-hoa-sat-lo-2-nguoi-bi-chet-va-mat-tich-20190803152500594.htm