Mưa lũ miền Trung: 2 người chết, 4 người mất tích trên bờ và giữa biển

Mưa lũ tiếp tục gây ra những thiệt hại về người và tài sản người dân các tỉnh miền Trung cả khu vực đất liền lẫn trên vùng biển ngoài khơi.

Nhiều khu vực ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngập sâu hơn 1m, học sinh nhiều nơi nghỉ học trong ngày 4/9 (ảnh minh hoa).

Nhiều khu vực ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngập sâu hơn 1m, học sinh nhiều nơi nghỉ học trong ngày 4/9 (ảnh minh hoa).

Trưa 4/9, theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đến nay, mưa lũ đã làm 2 người chết, 4 người mất tích, nhiều vùng bị ngập sâu, cô lập trong nước gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu người dân.

Cụ thể, mưa lũ làm 2 người chết (1 người tại Thừa Thiên Thuế, 1 người tại Quảng Bình): Đó là trường hợp ông Phan Khoái, 83 tuổi, thường trú tại thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế). Ông Khoái bị chết lúc 12h ngày 3/9, khi đang leo chằn chống mái hiên nhà, bị trượt chân, rơi xuống đất. Trường hợp còn lại là 1 trẻ em (2 tuổi, tại bến chợ, P. Quảng Thuận, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bị mất tích lúc 13h ngày 3/9 do không may trượt chân bị nước cuốn trôi. Hiện thi thể đã tìm thấy xác lúc 17h cùng ngày.

Trường hợp người mất tích là bà Hồ Thị Chăm SN 1985, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Sự việc xảy ra vào lúc 16h30 ngày 2/9/2019, khi bà đi xúc cá dọc khe suối thì bị lũ cuốn trôi. Hiện các lực lượng và người thân đang ra sức tìm kiếm.

Mưa lũ đã gây hư hỏng nhiều nhà dân các tỉnh miềm Trung trong những ngày qua. Cụ thể, ở Quảng Bình có 2 nhà dân bị sạt lở; ở Quảng Trị có 12 nhà dân bị tốc mái; ở Thừa Thiên Huế có 2 nhà dân cũng bị mưa gió làm tốc mái, hư hỏng nặng.

Các lực lượng huy động tàu thuyền tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển (ảnh minh họa).

Tính đến trưa ngày 4/9, trên địa bàn miền Trung có gần 500 ngôi nhà bị ngập trong mưa lũ. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình có 432 nhà bị ngập tại 3 xã (huyện Minh Hóa); Quảng Trị có 1 nhà/02 khẩu; Thừa Thiên Huế có 30 nhà bị ngập từ 0,1-0,2 m (xã Phong Hòa 20 nhà, xã Phong Bình 10 nhà).

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nặng nề trên biển cho người dân các tỉnh miền Trung. Những ngày qua, nhiều tàu thuyền liên tục gặp nạn trên biển, hiện nay nhiều ngư dân đang mất tích trên biển, các lực lượng đang ra sức tìm kiếm.

Cụ thể, như Tàu QNa 91928TS (1075CV)/44 lao động hồi 10h ngày 02/9 di chuyển tránh áp thấp nhiệt đới đến đảo Thuyền Chài (8o12’ Vỹ Bắc, 113o26’ độ Kinh Đông) thuộc quần đảo Trường Sa thì bị chìm, 41 thuyền viên được tàu cá Quảng Ngãi QNg90817TS cứu vớt; đến 17h00 ngày 3/9 đã chuyển cho tàu KN420 và hiện còn 3 người mất tích; các lực lượng đã huy động 09 tàu Quảng Nam và tàu KN420 tổ chức tìm kiếm. Một trường hợp khác là vào lúc 08h ngày 3/9, tàu QB 91354 của ông Nguyễn Thành Lương (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) khi đang neo đậu tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh bị chìm do phá nước.

Chính quyền địa phương và người thân đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích tại tỉnh Quảng Bình (ảnh minh họa).

Trước tình hình mưa bão đang diễn ra hết sức phức tạp, hiện nay, các địa phương miền Trung đang ra sức triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Tỉnh Quảng Bình đã triển khai di dời 200 hộ/790 khẩu tại 9 xã, huyện Tuyên Hóa. Tỉnh Quảng Bình đang có phương án dự kiến di dời 600 hộ/2.274 người trong trường hợp nước sông Gianh tiếp tục dâng cao trong chiều hôm nay.

Tỉnh Quảng Trị đã triển khai di dời khẩn cấp 200 hộ/790 khẩu tại 6 xã, huyện Hướng Hóa. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã di dời 13 hộ/42 khẩu (Điền Hải: 3 hộ, Phong Hòa 5 hộ, Phong Bình 5 hộ). Trong sáng 4/9, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã chủ động thông báo cho 5 trường tại các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương nghỉ học do tình hình địa bàn bị ngập lụt sâu.

Đại Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mua-lu-mien-trung-2-nguoi-chet-4-nguoi-mat-tich-tren-bo-va-giua-bien-d433432.html