Mưa lũ nghiêm trọng tại Ấn Độ và Nepal

Hàng chục người đã thiệt mạng khi mưa lũ quét qua Nepal và khu vực Đông Bắc Ấn Độ trong mấy ngày qua.

Theo một số nguồn tin, ít nhất 43 người đã mất mạng tại Nepal khi mưa lớn kéo dài liên tiếp xảy ra tại khu vực này. 24 người được thông báo mất tích do lũ lụt và lở đất. Cuộc sống của hơn 1 triệu người khác bị ảnh hưởng do nước lũ dâng cao.

Mưa lớn dự báo sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới tại khu vực này. Cảnh sát đã giải cứu được 1.100 người bị mắc kẹt trong dòng nước lũ tại Nepal.

Người đàn ông cố gắng di chuyển trong nước lũ tại Kalanki, Nepal ngày 12/7. Ảnh: AFP

Người đàn ông cố gắng di chuyển trong nước lũ tại Kalanki, Nepal ngày 12/7. Ảnh: AFP

Còn tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ, nước lũ dâng cao khiến con sông Brahmaputra tràn qua cả Ấn Độ, Bangladesh và Trung Quốc, gây ngập tại hơn 1.800 ngôi nhà ở bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ. Thông tin từ chính quyền sở tại cho biết, 10 người đã thiệt mạng do chết đuối trong 3 ngày qua và cuộc sống của hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Tình hình lũ lụt đang ở mức báo động tại Assam.

Hàng năm, các đợt mưa bão theo mùa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 gây thiệt hại lớn cho các khu vực Nam Á. Ước tính có hơn 1.200 người chết tại khu vực này do lở đất và mưa bão năm ngoái./.

Hồng Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/mua-lu-nghiem-trong-tai-an-do-va-nepal-932008.vov