Mưa lũ ở Bình Định: Hơn 20.000 học sinh phải nghỉ học, hàng nghìn hecta lúa bị nước nhấn chìm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa rất to khiến hàng nghìn ngôi nhà, hoa màu và đê kè bị sạt lở, hư hỏng.

Ngày 10/12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa rất to.

Nước lũ dâng cao tràn vào nhà khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày tại các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn các tuyến đường bị ngập nặng khiến giao thông bị ách tắc. Nhiều khu vực chìm trong biển nước, nhiều nơi khác bị cô lập khiến người dân rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Theo ghi nhận của PV, có hàng ngàn ngôi nhà bị chìm trong biển nước, nhiều hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Có đến hơn 20.000 học sinh các khu vực như huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tuy Phước, TP Quy Nhơn cũng buộc phải nghỉ học do nước lũ dâng cao gây mất an toàn.

Ngoài ra, mưa lũ khiến nước dâng cao nên 6.422 ha lúa mới gieo sạ bị ngập, 425 m đê kè bị sạt lở, hư hỏng.

Nhiều tuyển đường ở tỉnh Bình Định chìm trong biển nước.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mua-lu-o-binh-dinh-hon-20000-hoc-sinh-phai-nghi-hoc-hang-nghin-hecta-lua-bi-nuoc-nhan-chim-d444883.html