Mưa lũ ở miền Trung làm 6 người chết, 23.000 ngôi nhà bị ngập

Đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung đã làm 4 người chết, 2 người mất tích. Nước lũ nhấn chìm hơn 23.000 ngôi nhà, hơn 60.000 gia súc gia cầm bị chết và cuốn trôi...

Sáng 11/12, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đợt mưa lũ vừa qua làm 6 người chết và mất tích (hai người ở Quảng Trị, một người ở Thừa Thiên - Huế, hai người ở Quảng Nam, một người ở Quảng Ngãi). Khoảng 20.000 ngôi nhà của dân bị ngập nước, hàng nghìn gia súc, gia cầm chết…

6 người chết và mất tích

Tại Quảng Trị, mưa lũ làm 2 người chết. Danh tính của nạn nhân này là bà Lữ Thị Tú Anh (59 tuổi) và bà Nguyễn Lữ Vân Anh (35 tuổi, cùng ở khu phố 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Cũng tại địa phương này, một nạn nhân khác bị thương do mưa lũ là ông Phan Thanh Minh (59 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh). Mưa lớn khiến tường rào gần nhà bị sập, đè gãy chân ông Minh.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng xác nhận anh Nguyễn Thế Công (21 tuổi, trú tại thôn Chầm, phường Hương Hồ) khi đi qua đoạn đập tràn Khe Ngang thì bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng đang tìm vớt nạn nhân.

TP Tam Kỳ (Quảng Nam) ngập trong nước. Ảnh: Đoàn Nguyên.

TP Tam Kỳ (Quảng Nam) ngập trong nước. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Tại Quảng Nam, ông Nguyễn Đức Quang, Phó chủ tịch UBND xã Bình Quý (huyện Thăng Bình), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị H. (66 tuổi, trú thôn Quý Thạnh 2, xã Bình Quý) bị nước cuốn tử vong và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khoảng 4h ngày 10/12, bà H. điều khiển xe máy chở bún đi chợ bán khi qua đoạn quốc lộ 14E (thuộc xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) bị ngập nước sâu, chảy xiết đã cuốn trôi bà H. và xe máy mất tích. Khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân.

Người dân TP Tam Kỳ dùng phao di chuyển qua các tuyến đường. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Lúc 21h ngày 9/12, khi ông Ngô Bình (53 tuổi, trú phường An Mỹ) đi xe máy cùng ông Bôi (chưa rõ tuổi, trú cùng địa chỉ) qua đoạn đường Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ). Lúc này xe hết xăng, hai người cùng dắt bộ theo hướng từ đường Hùng Vương qua Điện Biên Phủ.

Đoạn đường ngập sâu do mưa lớn, không may ông Bình bị sẩy chân xuống cống và bị nước cuốn trôi. Ông Bôi cố gắng cứu nạn nhân nhưng nước chảy xiết cuốn ông Bình mất tích.

Tại Quảng Ngãi, ông Nguyễn Xuân Tâm (51 tuổi, ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) đi thuyền thúng trên sông Trà Bồng, từ thôn Thuận Hòa, xã Bình Đông qua Đồng Min, xã Bình Dương bị mất tích.

Hàng vạn ngôi nhà bị ngập nước

Theo báo cáo nhà của lực lượng chức năng, nước lũ đã làm hơn 23.100 nhà dân ở khắp miền Trung bị ngập. Trong đó, Đà Nẵng 2.551 nhà; Quảng Nam 17.320 nhà; Quảng Ngãi 1.061 nhà; Bình Định 2.194 nhà.

Tỉnh Quảng Nam đã phải di dời khẩn cấp 1.830 hộ dân. Có 9 điểm trường bị ảnh hưởng do mưa lũ trong đó Quảng Ngãi có 8 điểm, một điểm ở Quảng Trị.

Hàng vạn ngôi nhà bị ngập nước. Ảnh: Thanh Đức.

Về nông nghiệp: 6.965 ha lúa bị hư hại hoặc ngập úng, hoa rau màu bị thiệt hại, ngập 879 ha; cây công nghiệp bị ngập 92 ha; lương thực, hạt giống bị ẩm ướt, hư hỏng: 62 tấn. Toàn miền Trung có 61.777 con gia súc, gia cầm chết và cuốn trôi.

Về thủy lợi, có 2,2 km đê bao, bờ bao bị sạt lở; 51 km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 14 đập thủy lợi bị ảnh hưởng. Hơn 10 km bờ biển, bờ sông bị sạt lở.

Về giao thông, 64,6 km đường giao thông địa phương bị hư hại; đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Bình Định bị sạt lở tại 3 điểm, hiện đã thông tuyến.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mua-lu-o-mien-trung-lam-6-nguoi-chet-23000-ngoi-nha-bi-ngap-post899436.html