Mưa lũ, sạt lở đất trong 2 ngày đã khiến 8 tỉnh bị ảnh hưởng

Trong 2 ngày 2-3/8, thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất đã khiến cho 8 tỉnh bị hư hỏng 15 nhà ngôi nhà, 29 nhà bị ngập; 412,36 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 313m đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Kạn, Gia Lai, Đắk Nông, Lai Châu thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra trong 2 ngày 2-3/8, đã khiến 15 nhà bị hư hỏng (Lào Cai 3; Điện Biên 12); 29 nhà bị ngập (Điện Biên 17; Gia Lai 10; Đắk Nông 2); đến thời điểm hiện tại nước ngập đã rút.

Sạt lở tại Km198+289 Quốc lộ 4H, địa phận Bản Tè Xá (xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). (Ảnh Nguyễn Chương)

Thiên tai đã khiến 412,36 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (Lào Cai 7,65; Điện Biên 68,11; Yên Bái 0,52; Bắc Kạn 0,25; Gia Lai 135,63; Đắk Nông 200,2).

Nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 30,06 ha diện tích (Điện Biên 6,2; Đắk Nông 23,85) và 3.259 m kênh, mương bị sạt lở, hư hỏng (Điện Biên).

Mưa lũ, sạt lở đất đã khiến cho 313m đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở, với tổng khối lượng là 3.982 m3 đất, đá, bê tông.

Theo đó, báo cáo cũng dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày 4/8 cũng được dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-70mm, có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 5/8, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 4-5/8 khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mua-lu-sat-lo-dat-trong-2-ngay-da-khien-8-tinh-bi-anh-huong-post259045.html