Mua phải hàng kém chất lượng, người dân bức xúc

Gần 2 ngày qua, hàng trăm người dân ở một số xã trên địa bàn H. Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) bức xúc cho rằng: phía Cty TNHH tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam đã bán hàng kém chất lượng. Nhiều người đến trụ sở UBND xã Hành Trung, nơi Cty trên quảng bá và bán sản phẩm yêu cầu trả hàng và đòi lại tiền.

Gần 2 ngày qua, hàng trăm người dân ở một số xã trên địa bàn H. Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) bức xúc cho rằng: phía Cty TNHH tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam đã bán hàng kém chất lượng. Nhiều người đến trụ sở UBND xã Hành Trung, nơi Cty trên quảng bá và bán sản phẩm yêu cầu trả hàng và đòi lại tiền.

Cơ quan chức năng tạm giữ 2 chiếc xe của công ty TNHH tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam 2.

Trước đó, sáng 25-10, tại trụ sở UBND xã Hành Trung, Cty TNHH tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam tổ chức quảng bá sản phẩm và bán một số hàng hóa, như: Nồi cơm điện, nồi áp suất, nồi đa năng, chảo chống dính... Tuy nhiên, sau khi mua hàng về, một số người dân cho rằng hàng kém chất lượng nên quay lại trụ sở UBND xã Hành Trung yêu cầu trả lại hàng. Chị Ngô Thị Kim Hòa (trú xã Hành Trung) nói: "Sau khi giới thiệu sản phẩm thì phía Cty bán hàng kèm theo khuyến mãi. Ví dụ như mua cái chảo thì người ta tặng một chai thuốc, mua cái nồi áp suất thì được tặng thêm một nồi lẩu nướng... Thấy nó cũng có giá trị, nên dân chúng tôi mua nhiều, nhưng bây giờ nó không đạt tiêu chuẩn. Có một số hộ gần nhà tôi đem nồi áp suất về là nấu không được, dây cũng bị hỏng, hàng kém chất lượng".

Cũng là người mua hàng, bà Lê Thị Hồng Hoa ở xã Hành Trung cho biết: "Chảo nấu thì bị cháy, khét, còn nồi cơm thì nấu không chín nên nhờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc giúp bà con".

Một số người dân mua hàng đến trụ sở UBND xã Hành Trung yêu cầu công ty trả lại tiền và họ trả lại hàng.

Bức xúc trước sự việc, từ chiều ngày 25 đến thời điểm 12 giờ trưa ngày 26-10, một số người dân mua hàng ở các xã Hành Minh, Hành Đức, Hành Thuận, Hành Phước, Hành Trung và thị trấn Chợ Chùa của H. Nghĩa Hành vẫn còn nán lại trụ sở UBND xã để chờ trả lại số hàng đã mua. Theo thống kê của UBND Hành Trung, đến thời điểm này, có trên 180 người đã mua hàng của Cty Đại Nam. Trung bình mỗi người mua hàng từ 2 triệu đến hơn 5 triệu đồng. Trưởng CAX Hành Trung Nguyễn Kiệp thông tin: "Hiện nay, bà con mua hàng của Cty TNHH tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam tại các điểm khác như thị trấn Chợ Chùa và một số xã lân cận đến yêu cầu Cty trả lại tiền, người dân sẽ trả hàng. Chúng tôi phối hợp với CAH, các cơ quan chức năng, các hội, đoàn thể tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự không để hình thành điểm nóng, phức tạp".

Trao đổi về sự việc này, ông Vũ Lê Vinh- Chủ tịch UBND xã Hành Trung cho hay: "CAH Nghĩa Hành phối hợp với chính quyền địa phương tạm giữ 2 chiếc xe (trong đó có một xe tải chở hàng hóa) của Cty TNHH tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam hoạt động trong ngày 25-10. Còn việc hàng đắt giá hay kém chất lượng mà theo bà con phản ánh thì chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, đồng thời sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm".

Văn Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_215016_mua-phai-hang-kem-chat-luong-nguoi-dan-buc-xuc.aspx