Mùa phim hè 2018 của Hollywood thực sự thành công tới đâu?

Rất nhiều tờ báo quốc tế đã ca ngợi sự vượt trội tại phòng vé của mùa phim hè 2018 so với các năm gần đây. Song, sự thật thực tế phức tạp hơn như vậy.

Sức ảnh hưởng của Avengers: Infinity War:

Người ta thường coi mùa phim hè tại Bắc Mỹ bắt đầu từ kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên tháng 5 cho tới ngày lễ Lao động (Labor Day) diễn ra vào thứ Hai đầu tiên của tháng 9. Nếu tính chính xác như thế, phòng vé Bắc Mỹ mùa hè năm nay thu 4,39 tỷ USD, tức cao hơn cùng kỳ năm 2017 khoảng 14%, nhưng vẫn thuộc hàng thấp nhất kể từ 2014. Song, con số này đã bỏ qua 338,3 triệu USD của Avengers: Infinity War, do bom tấn đổi ngày khởi chiếu từ 4/5 lên 27/4. Tính thêm khoản đó, doanh thu mùa phim hè năm nay tại Bắc Mỹ vọt lên 4,73 tỷ USD, tức chỉ kém kỷ lục 4,572 tỷ USD của cùng kỳ năm 2013. Do đó, liệu mùa phim hè 2018 thực sự thành công tới đâu lệ thuộc rất nhiều vào cách tính liên quan tới Avengers: Infinity War.

Các studio trở nên dè dặt hơn:

Có tổng cộng 223 bộ phim lớn nhỏ đã ra mắt trong mùa hè năm nay. Đó là con số thấp nhất kể mùa hè 2011 với 203 tác phẩm. Trong ba năm gần nhất, lượng phim ra rạp vào mùa hè nằm trong khoảng trên dưới 250. Một số người cho rằng nếu mùa hè 2018 trình làng số lượng tác phẩm tương tự, doanh thu sẽ trở nên hoàn toàn vượt trội. Nhưng các nhà phát hành đã tỏ ra dè dặt hơn, và họ có lý do cho điều đó.

Không có quá nhiều phim “hit”:

Mùa hè năm nay, chỉ có 12 phim đạt doanh thu trên 100 triệu USD tại Bắc Mỹ: Avengers: Infinity War, The Incredibles 2, Jurassic World: Fallen Kingdom, Deadpool 2, Solo: A Star Wars Story, Ant-Man and the Wasp, Mission: Impossible - Fallout, Hotel Transylvania 3, Ocean’s 8, Mamma Mia! Here We Go Again, The Meg và Crazy Rich Asians. The Equalizer 2 cũng sắp sửa gia nhập nhóm khi đã đạt mức 98,5 triệu USD. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế đó là số lượng ít nhất kể từ 2005. Với mùa hè kỷ lục năm 2013, có tổng cộng 19 bộ phim đã vượt qua cột mốc 100 triệu USD nội địa.

Các phim phần tiếp theo đang mất thiêng?:

Nhìn lại danh sách các tác phẩm đạt doanh thu trên 100 triệu USD tại Bắc Mỹ trong mùa hè năm nay, tất cả đều là phim phần tiếp theo (sequel) hoặc spin-off (ngoại truyện), ngoại trừ Crazy Rich Asians và The Meg. Song, trong số này, chỉ Avengers: Infinity War, The Incredibles 2 và Ant-Man and the Wasp là đạt doanh thu cao hơn phần trước. Số còn lại đều đang thu về ít hơn so với thương hiệu trong quá khứ. Đặc biệt, riêng “quả bom xịt” Solo: A Star Wars Story còn trở thành phim có doanh thu kém nhất lịch sử loạt Chiến tranh giữa các vì sao.

Các bộ phim nguyên bản và ngôi sao đang ở đâu?:

Chuyện một tên tuổi ngôi sao có thể giúp cả bộ phim thành công ngày càng trở nên hiếm hơn, bởi đây là thời đại của thương hiệu. Thêm nữa, các ý tưởng nguyên gốc (original) hoàn toàn lép vế trong mùa hè năm nay. Dwayne “The Rock” Johnson uy lực là thế, nhưng anh không thể tạo ra chiến thắng thứ ba liên tiếp tại phòng vé với Skyscraper. Tuy bị chê là có cốt truyện hao hao Die Hard (1988), nhưng đây thực tế chính là bộ phim không dựa trên bất cứ nguyên tác nào có kinh phí sản xuất lớn nhất năm (125 triệu USD). Có thể ai đó sẽ nhắc tới Tom Cruise, nhưng Mission: Impossible - Fallout tại Bắc Mỹ thực tế có tốc độ kiếm tiền chậm hơn hai phần trước. May mắn là anh vẫn giữ vững phong độ ở bên ngoài khu vực.

Cơ hội cho các ngôi sao gốc Á?:

Câu chuyện điện ảnh lớn nhất cuối mùa hè là thành công của Crazy Rich Asians. Bộ phim do Jon M. Chu thực hiện được so sánh như Black Panther, nhưng là đối với người gốc Á tại Mỹ. Trong kỳ nghỉ cuối tuần ra mắt, phim thu 24,8 triệu USD, và con số chỉ rơi xuống 22 triệu USD ở… cùng kỳ tuần thứ ba. Sau 20 ngày, phim sớm chạm mức 117 triệu USD, và Warner Bros. đã nhanh nhẹn “bật đèn xanh” cho phần tiếp theo mang tên China Rich Girlfriend. Nhưng Hollywood sẽ đón nhận chiến thắng này ra sao thì vẫn cần thời gian để trả lời. Crazy Rich Asians là tác phẩm buộc phải dùng diễn viên gốc Á, nếu không rất dễ rơi vào tranh cãi liên quan tới vấn đề sắc tộc. Người ta cần cho ra đời nhiều hơn những bộ phim kiểu Searching của John Cho. Câu chuyện một ông bố đi tìm cô con gái bị mất tích có lối kể chuyện sáng tạo, và thực tế hoàn toàn có thể sử dụng diễn viên thuộc bất cứ sắc tộc nào.

Mùa phim hè liệu đã mất giá?:

Cho tới đầu tháng 9, bộ phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ trong 2018 vẫn là Black Panther - một tác phẩm ra đời vào tháng 2 - với hơn 700 triệu USD. Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến chuyện đó, nhưng quán quân mùa hè là Avengers: Infinity War rốt cuộc chỉ đứng ở mức 678 triệu USD. Khả năng siêu anh hùng Báo Đen giành chiến thắng toàn năm lúc này là rất lớn, và đây sẽ là lần đầu tiên một bộ phim tháng 2 làm được điều đó. Ngoài ra, khán giả đã cho thấy họ vẫn sẵn sàng tạo ra những cú hit dù chúng không ra mắt vào mùa hè, như Deadpool (2016) hay IT (2017) đã chứng minh. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu lượng phim ra rạp vào mùa hè tiếp tục giảm trong các năm tới bởi khi phòng vé quá chật chội, cơ hội kiếm tiền dĩ nhiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mua-phim-he-2018-cua-hollywood-thuc-su-thanh-cong-toi-dau-post874264.html