Mưa sao băng cực đại trùng với nhật thực toàn phần duy nhất trong năm 2020

Trận mưa sao băng Geminid ngoạn mục sẽ đạt cực đại cùng thời điểm nhật thực toàn phần duy nhất trong năm 2020 ở khu vực Nam Mỹ.

Geminids, trận mưa sao băng hàng năm dấu ấn nhất xảy ra từ ngày 4-17/12, và cao điểm đạt cực đại vào đêm 13-14/12, Newsweek dẫn thông tin từ Hiệp hội Sao băng Hoa Kỳ (AMS).

Mưa sao băng sẽ khá dày với tần suất hơn một sao mỗi phút. Các thiên thạch bắt nguồn từ chòm sao Gemini có thể được nhìn thấy ở bất kỳ phần nào của bầu trời.

Mưa sao băng Geminid đạt cực đại vào đêm 13 rạng sáng 14/12. Ảnh: Wally Pacholka Amsmeteors.

Mưa sao băng Geminid đạt cực đại vào đêm 13 rạng sáng 14/12. Ảnh: Wally Pacholka Amsmeteors.

Theo AMS, cao điểm mưa sao băng xảy ra từ 23h đêm đến 4h sáng.

Một sự kiện thiên văn kịch tính khác cũng sẽ diễn ra vào khoảng thời gian mưa sao băng Geminid đạt cực đại.

Nhật thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng đi qua phía trước mặt trời trên bầu trời, che khuất Mặt trời khi nhìn từ một số vị trí nhất định trên Trái đất.

Nhật thực toàn phần có thể quan sát tốt ở Chile và Argentina. Ảnh: Inc.com

Theo NASA, nhật thực sẽ bắt đầu lúc 8h33’ ngày 14/12 giờ EST (13h33’ GMT) và kết thúc lúc 13h53’EST (18h53’ GMT), với thời gian kéo dài nhiều nhất là 2 phút 10 giây.

Cung đường nhật thực toàn phần sẽ trải từ Saavedra, Chile, đến Salina del Eje, Argentina.

NASA sẽ phát sóng nhật thực, với các góc nhìn bằng camera từ Chile bắt đầu lúc 9h40’ giờ EST (21h40’ giờ Việt Nam).

Nhật thực toàn phần tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 4/12/2021 ở một khu vực hẹp của Nam Cực.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/chuyen-la-bon-phuong/mua-sao-bang-cuc-dai-trung-voi-nhat-thuc-toan-phan-duy-nhat-trong-nam-2020-98884.html