Mua súng để phòng thân, nam thanh niên ở Hải Phòng trả giá đắt

TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Văn Thắng (SN 1993, ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) về tội 'Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng'.

Bị cáo Bùi Văn Thắng tại phiên tòa.

Bị cáo Bùi Văn Thắng tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 3/1/2023, Tổ công tác HP22 Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng tuần tra, kiểm soát trên đường Lý Thái Tổ, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn phát hiện xe mô tô chở Bùi Văn Thắng ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế (dạng súng côn) bằng kim loại màu sáng, trong ổ quay tiếp đạn có 4 viên đạn được Thắng giấu trong túi áo khoác bên phải.

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Thắng khai nhận, khoảng đầu tháng 11/2022 khi đến chơi điện tử tại quán Internet gần khu vực ngã ba cảng Chùa Vẽ, Thắng hỏi mua khẩu súng trên của 1 người nam giới với giá 2 triệu đồng. Khẩu súng là súng tự chế bằng kim loại màu sáng dài khoảng 15cm, trong ổ có 4 viên đạn nạp sẵn. Thắng mang súng về nhà cất giấu, mục đích để phòng thân và chưa sử dụng lần nào.

Chiều 3/1/2023, Thắng đến khu I - khu du lịch Đồ Sơn, quận Đồ Sơn chơi. Trước khi đi Thắng giấu súng trong túi áo khoác bên phải. Khi đi đến khu Đồi Rồng, đường Lý Thái Tổ thì Thắng bị Công an bắt giữ.

Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Văn Thắng về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thắng 18 tháng tù giam.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mua-sung-de-phong-than-nam-thanh-nien-o-hai-phong-tra-gia-dat-336148.html