Mùa thu đến, mẹ mặc quần áo cho con theo quy tắc '3 ấm 1 mát' thì chẳng lo gì con đau ốm

Các em bé còn nhỏ, hệ miễn dịch còn chưa hoàn chỉnh nên rất dễ ốm trong thời tiết giao mùa do chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm thường rất lớn. Vì vậy, các mẹ đừng quên các quy tắc ăn mặc cho bé để có thể bảo vệ bé tốt hơn nhé.

Dưới đây là quy tắc ăn mặc “3 ấm, 1 mát” được nhiều mẹ áp dụng.

3 bộ phận của bé cần được giữ ấm nhiều nhất

Đó là 3 bộ phận mẹ cần giữ ấm cho bé bao gồm: lưng, bụng, tay, chân.

Với trẻ nhỏ lưng là bộ phận ấm nhất. Nếu lưng bị lạnh, bé rất dễ bị cảm lạnh, ho, sổ mũi. Vì vậy, nếu mẹ cảm thấy lưng bé bị lạnh, hãy nhanh chóng mặc thêm quần áo cho bé. Ngược lại, nếu lưng bé bị đổ mồ hôi, điều đó có nghĩa là bé đang rất nóng, các mẹ nên giảm bớt quần áo để tránh bé bị khó chịu.

Ngay từ khi em bé chào đời, bụng luôn là bộ phận cần giữ ấm nhiều nhất. Bụng bị lạnh, đường ruột của bé sẽ gặp vấn đề. Do đó, mẹ nên chú ý cho bé mặc áo kín bụng.

Mẹ cũng đừng quên giữ tay, chân của trẻ ở nhiệt độ bình thường. Bởi vì có rất nhiều dây thần kinh và huyệt nằm ở tay và chân bé. Bé rất dễ nhiễm bệnh nếu tay, chân bé bị lạnh.

Vì sao mẹ cần giữ đầu của bé luôn được mát?

Mẹ không cần giữ đầu của bé quá kín, trừ khi mẹ đưa bé ra ngoài trời có gió to. Đầu của bé quá nóng cũng có thể khiến bé dễ mắc bệnh. Mẹ hãy chú ý giữ cho đầu bé thoáng, mát, đặc biệt là mũi và miệng của bé.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/mua-thu-den-me-mac-quan-ao-cho-con-theo-quy-tac-3-am-1-mat-thi-chang-lo-gi-con-dau-om-20190813154217064.htm