Mưa to gây ngập cục bộ ở Thừa Thiên - Huế

Từ sáng 10/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa đến mưa rất to. Từ khoảng 7 giờ ngày 9/12 đến trưa 10/12, lượng mưa đo được tại vùng núi Nam Đông, Thượng Nhật từ 70-100mm; vùng núi A Lưới từ 200-300mm. Một số nơi mưa rất to như Phong Bình 513mm (Phong Điền), Bạch Mã (Phú Lộc) 454mm; Bình Thành (Hương Trà) 256mm; Trạm Kim Long (Huế) 174mm.

Ngập úng ở khu vực thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tuy có mưa to nhưng mực nước các con sông trên địa bàn chỉ xấp xỉ ở mức báo động 1; mực nước ở các hồ chứa đang tăng dần nhưng khá chậm.

Tại hồ thủy điện Hương Điền, mực nước là 54,67m (mực nước dâng bình thường +58m, mực nước chết +46m), lưu lượng đến 615m3/s, lưu lượng đi 55m3/s. Mực nước tại hồ thủy điện Bình Điền là 57,45m (mực nước dâng bình thường +85m, mực nước chết +53m), lưu lượng đến 231,43m3/s, lưu lượng đi 0m3/s... Mực nước ở các hồ chứa vừa như Thọ Sơn, Truồi, Hòa Mỹ… vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, từ sáng 10/12, vùng núi của tỉnh bắt đầu có mưa to, lưu lượng về các hồ tiếp tục tăng lên.

Mưa lớn kéo dài làm cho một số nơi trong tỉnh Thừa Thiên - Huế bị úng ngập cục bộ. Trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế nước ngập từ 0,2 - 0,3m gây ách tắc giao thông cục bộ trong thời gian từ 3 giờ đến 7 giờ ngày 10/12. Công an huyện Phú Lộc đã tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực bị ngập úng.

Bốn xã, thị trấn ở huyện Phú Lộc gồm: Xã Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc, xã Lộc An và Lộc Hòa bị ngập cục bộ nên học sinh phải nghỉ học trong sáng 10/12. Tại Trường tiểu học số 1 Lộc Trì, vào sáng sớm 10/12, nước ngập sâu khoảng 0,5m, sau đó có giảm. Tuy nhiên, do mưa lớn, đến trưa cùng ngày, hiện tượng nước dâng trở lại. Ngay trong sáng 10/12, các giáo viên đã điện thoại đến từng phụ huynh thông báo học sinh nghỉ học. Bùn đất ở trong các phòng học khá nhiều, trong chiều 10/12, các giáo viên đang tiến hành dọn dẹp sơ bộ.

Trường học ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập lụt học sinh phải nghỉ học. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Tại huyện Phong Điền, nhiều nơi cũng bị chia cắt do lũ. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị chia cắt, nguy hiểm đến việc đi lại của người dân. Tỉnh lộ 9, đoạn qua tổ dân phố Trạch Tả, thuộc địa phận thị trấn Phong Điền ngập sâu khoảng hơn một mét. Tại xã Phong Bình khu vực qua chợ Phò Trạch (thôn Phò Trạch), nước dâng cao từ 0,5 đến 1m. Nhiều hàng quán tại khu chợ ngập cục bộ khiến tiểu thương gặp khó khăn trong việc di chuyển hàng hóa.

Ngày 10/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền đã cho học sinh hai trường Tiểu học và một trường Trung học cơ sở ở các xã Phong Hòa, Phong Bình và Phong Chương nghỉ học do mưa lũ chia cắt giao thông, đi lại hết sức nguy hiểm.

UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị các phương án, thực hiện nghiêm túc công tác vận động, di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở; có phương án di dời người dân sinh sống trên các thuyền, bè neo đậu trong khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Các xã tập trung các giải pháp phòng, chống tại một số dự án đang triển khai; rà soát, kiểm tra lại toàn bộ phương án thoát nước, gia cố những điểm xung yếu, hạn chế tối đa tình trạng sạt lở đất đá xuống các khu dân cư và đường giao thông... Các xã, thị trấn cử người trực 24/24 giờ tại những điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt phòng khi xảy ra tình huống nhằm xử lý kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại.

Quốc Việt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/mua-to-gay-ngap-cuc-bo-o-thua-thien-hue-20181210161412532.htm