Mưa trắng trời, Hà Nội chìm trong mênh mông biển nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Hà Nội đang gánh chịu những trận mưa lớn, kéo dài. Cảnh ngập, úng lại tái diễn ở nhiều khu vực.

Phố Tây Sơn ngập trong nước.

Khu vực các quận trung tâm Hà Nội tiếp tục có mưa lớn và dông kéo dài tới tận trưa 17.7. Đợt mưa này khả năng sẽ gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,1m đến 0,3m như: Hoa Bằng, Trần Bình, Phan Văn Trường, Pham Văn Đồng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chính (Tân Mai), Hoàng Mai, Định Công, Bến xe phía Nam (Giải Phóng), Minh Khai (Chân cầu Vĩnh Tuy), Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội), Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Đội Cấn, Thụy Khê…

Ghi nhận của PV tại tổ 44 phường Yên Hòa, dù trời mới mưa 10 phút nhưng nước đã ngập tới 60cm, quá nửa bánh xe ôtô. Nước mưa tràn vào cả nhà người dân, khiến nhiều gia đình phải kê cao đồ điện tránh chập điện cháy nổ.

Ngõ 165 quận Cầu Giấy chìm trong biển nước.

Nước ngang bánh xe.

Nước dâng khiến giao thông đình trệ.

Khu Mỹ Đình nước tràn khắp nơi

Bệnh viện Y học cổ truyền nước ngập sâu

Giao thông bắt đầu dồn ứ.

Ngô Cường

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/mua-trang-troi-ha-noi-chim-trong-menh-mong-bien-nuoc-683972.bld