Mưa 'trắng trời', nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh bị ngập nặng

Trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay (9/9) khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh (Nghệ An) bị ngập trong 'biển nước'.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm qua đến sáng nay có mưa lớn nhiều nơi trong tỉnh Nghệ An. Tại thành phố Vinh, mưa to đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong biển nước. Nhiều vị trí nước ngập sâu gần nửa mét khiến nhiều ô tô, xe máy bị chết máy. Trong ảnh: Đại lộ Vinh - Cửa Lò vào sáng 9/9.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm qua đến sáng nay có mưa lớn nhiều nơi trong tỉnh Nghệ An. Tại thành phố Vinh, mưa to đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong biển nước. Nhiều vị trí nước ngập sâu gần nửa mét khiến nhiều ô tô, xe máy bị chết máy. Trong ảnh: Đại lộ Vinh - Cửa Lò vào sáng 9/9.

Sáng 9/9, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh bị ngập nặng như đại lộ Lênin, đại lộ Vinh – Cửa Lò, đường Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu, Lệ Ninh, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Đặng Thái Thân... Trong ảnh: Đại lộ Lênin vào sáng 9/9.

Đại lộ Lênin ngập nặng, có đoạn sâu hơn nửa mét. Các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn khi đi qua tuyến đường này.

2 làn đường bên ngoài bị ngập sâu nên các phương tiện di chuyển ở làn ngoài cùng.

Tuyến đường Phạm Đình Toái cũng bị ngập sâu.

Do hệ thống thoát nước kém nên thành phố Vinh thường xuyên bị ngập vào mùa mưa. Trong ảnh: Đường Lệ Ninh vào sáng 9/9.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông trên đại lộ Lênin.

Ô tô lội bì bõm trong "biển nước".

Ô tô di chuyển trên đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Người dân mưu sinh trong cơn mưa tầm tã.

Nhiều phương tiện bị ngập nước chết máy, người dân phải xuống đẩy bộ.

Đến 10h30 trưa nay, trời vẫn tiếp tục mưa to và chưa có dấu hiệu dừng lại, đường phố thành Vinh tiếp tục ngập úng. Theo dự báo, từ nay đến ngày 11/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa đạt 70-150mm, có nơi cao hơn 180mm như thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn...

Lực lượng chức năng cùng người dân đi tìm, khơi thông các điểm thoát nước bị tắc nghẽn.

Phạm Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mua-trang-troi-nhieu-tuyen-duong-o-thanh-pho-vinh-bi-ngap-nang-post607327.html