Mùa vải chín

Đã đến mùa vải chín. Năm nay vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) được mùa. Không chỉ tiêu thụ thị trường trong nước, vải thiều còn được xuất khẩu sang nhiều nước, nhiều nhất là Trung Quốc, tiếp đó là Nhật Bản, Úc, Mỹ.

Trong tình thế khó khăn của dịch Covid-19, vải thiều của Việt Nam vẫn tiếp tục chinh phục thị trường thế giới, đó là điều rất đáng mừng. Người trồng vải thiều ở Bắc Giang, Hải Dương cho biết, mùa vải năm nay vừa được mùa vừa được giá; bõ công chăm sóc suốt bao nhiêu tháng ngày.

Phóng viên Báo Đại Đoàn kết ghi lại một số hình ảnh của mùa vải thiều năm nay tại Bắc Giang.

Phạm Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kinh-te/mua-vai-chin-tintuc467981