Mưa xối xả cuối chiều, người Sài Gòn lại 'tả tơi' bởi lội nước, kẹt xe

Cuối buổi chiều 20/9, nhiều nơi ở khu vực phía Tây Bắc TP.HCM xuất hiện cơn mưa xối xả kéo dài hơn 1h khiến một số tuyến đường ngập sâu giao thông tê liệt.

Khoảng 16h, mưa lớn bắt đầu đổ xuống một số quận như: 12, Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân… Tại quận 12, mưa lớn đã làm hàng loạt tuyến đường ngập sâu chỉ sau khoảng 30 phút.

Cụ thể, đường Phan Văn Hớn (đoạn từ Tân Thới Nhất 8 đến quốc lộ 1, quận 12) ngập sâu trong nước, có đoạn lút hơn nửa bánh xe máy.

Đường Nguyễn Văn Quá, đoạn từ Chợ Cầu đến quốc lộ 1 (phường Đông Hưng Thuận), đường Song Hành (P. Tân Hưng Thuận) nước ngập lênh láng từ 0,3-0,4m, kéo dài gần 1km.

Đường Song Hành nước ngập như sông.

Ngoài các tuyến đường lớn, các tuyến đường hẻm cũng ngập nặng khiến người dân đi lại khó khăn

Phụ huynh vội vã đưa trẻ nhanh chóng thoát khỏi con đường ngập

Chị em phụ nữ khổ sở "vượt sông" về nhà

Nước ngập sâu khiến nhiều xe hai bánh bị chết máy, chủ nhân phải đẩy bộ tìm nơi sửa. Không ít nền nhà thấp trũng bị nước tràn vào, làm hư hỏng đồ dùng sinh hoạt.

Người dân phải di chuyển lên lề đường vì sợ lội nước sâu, xe bị chết máy

Giao thông rối loạn trên đường Nguyễn Văn Quá

Đặc biệt, tại khu vực giao Nguyễn Văn Quá - Quang Trung - Tô Ký đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do ngập nước.

Hướng từ Quang Trung đi Tô Ký, hàng nghìn phương tiện ‘mắc kẹt’ trên cầu Chợ Cầu, nhích từng mét. Đến khoảng 18g30, tình trạng ùn tắc này mới giảm nhiệt.

Thảo Nguyên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/mua-xoi-xa-cuoi-chieu-nguoi-sai-gon-lai-ta-toi-boi-loi-nuoc-ket-xe-478967.html