Muay Thái, một môn võ hấp dẫn tại AIG 3

ND- Muay là một môn võ đặc trưng, phổ biến ở Thái-lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Anh Thái (Thai boxing), tuy nhiên nó khác nhiều so với môn quyền Anh của phương Tây.

Muay chủ yếu sử dụng toàn bộ cơ thể của võ sĩ, biến thành vũ khí tấn công đối thủ. Môn Muay Thái thi đấu trong 4 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, nghỉ giữa hiệp 1 phút. Các võ sĩ nghiệp dư được mang găng thi đấu. Năm 1994, Muay chỉ là môn biểu diễn. TP Hồ Chí Minh từng cử lực lượng tham dự các giải Muay quốc tế, SEA Games và ASIAD. Môn Muay có trong chương trình thi đấu chính thức tại Asian Indoor Games 3 tại Việt Nam với 11 hạng cân, gồm: 8 nam (Fly 48-51 kg, Bantam 51-54 kg, Feather 54-57 kg, Light 57-60 kg, Welter 63,5-67 kg, Light Middle 67-71 kg) và 3 nữ (Fly 48-51 kg, Bantam 51-54 kg, Feather 57-60 kg). Môn Muay được tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh) trong thời gian từ ngày 31-10 đến 7-11. Từ tháng 7-2008, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh đã tập huấn đội tuyển Muay để chuẩn bị đóng góp lực lượng tham dự Đại hội. Các võ sĩ được tuyển chọn từ các môn quyền Anh, võ cổ truyền tập luyện hằng ngày tại Nhà thi đấu Phú Thọ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Giáp Trung Thang và Cao Văn Tài. Huấn luyện viên Giáp Trung Thang từng tham gia thi đấu Muay, đoạt HCĐ ở King Cup Thế giới 1996 và HCB tại ASIAD Thái-lan 1998. Huấn luyện viên Giáp Trung Thang còn là trọng tài quốc tế của FAMA (Liên đoàn Muay Đông-Nam Á). Đội tuyển Muay có hai võ sĩ Trần Trung Sơn (70 kg) và Nguyễn Minh Khôi (60 kg) từng đoạt HCĐ tại giải Prince Cup 2006 (Thái-lan). Tháng 11-2008, đội gồm hai huấn luyện viên và 6 vận động viên đã sang tập huấn tại Học viện Muay (Băng-cốc - Thái-lan). Đầu năm 2009, đội tiếp tục tập huấn và tham dự các giải quốc tế như Arafura Games (Australia), King Cup, Queen Cup (Thái-lan) để tích lũy kinh nghiệm. Ban huấn luyện đội tuyển và các chuyên gia tăng cường huấn luyện, sẵn sàng xung trận với mục tiêu giành huy chương trong đại hội.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159324&sub=136&top=46