Mức án dành cho người đàn ông 50 tuổi mang 100 triệu đồng mua ma túy về dùng dần

Tại phiên tòa, Việt khai nhận mang 100 triệu đồng đến khu vực biên giới mua ma túy của người Lào về dùng dần.

Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Quốc Việt (50 tuổi), trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Việt là đối tượng nghiện ma túy. Vào khoảng 4h30 ngày 13/4/2019, Việt mang theo 100 triệu đồng thuê xe ôm đi đến khu vực bản Đại Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, sau đó đi bộ theo đường rừng đến khu vực biên giới để mua ma túy về sử dụng.

Tại khu vực biên giới giáp Lào, Hoàng Quốc Việt gặp một người Lào và thống nhất bán 1 bánh heroin và còn cho thêm 1 gói thuốc phiện với giá 100 triệu đồng.

Bị cáo Hoàng Quốc Việt khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Hoàng Quốc Việt khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thực hiện xong giao dịch, Việt giấu số ma túy trên sau lưng quần rồi đi bộ về nhà. Khi đến khu vực bản Đại Sơn, xã Thanh Sơn thì bị lực lượng công an huyện Thanh Chương kiểm tra, bắt giữ. Tang vật thu giữ là 364,21 gam heroin và 95,27 gam thuốc phiện.

Tại phiên tòa, Hoàng Quốc Việt đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Việt cho rằng bản thân mình nghiện ma túy nên mang 100 triệu đồng mua ma túy về sử dụng. Bị cáo Việt cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm về với gia đình.

Được biết, vào năm 2007, Hoàng Quốc Việt từng bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 14 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Quốc Việt 16 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Minh Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muc-an-danh-cho-nguoi-dan-ong-50-tuoi-mang-100-trieu-ve-dung-dan-a442212.html