Mục kích cách bộ đội Việt Nam vượt sông với hỏa lực mạnh

Trước khi vượt sông bằng cách bơi, bộ đội Việt Nam sẽ gói buộc quân tư trang cẩn thận tránh thấm nước, trong khi súng máy hay súng không giật sẽ được đặt lên bè.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2018 của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, từ ngày 21-27/10, Trung đoàn 764 và các Đại đội trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập Chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2018. Ảnh: Bộ đội Trung đoàn 764 và các Đại đội trực thuộc đang hành quân. Ảnh: Phong Quang

Các chiến sĩ đang thực hành gói buộc quân tư trang và vũ khí trang bị để chuẩn bị vượt sông. Ảnh: Phong Quang

Cán bộ, chiến sỹ cơ động chiếm lĩnh địa hình có lợi, sẵn sàng vượt sông. Ảnh: Phong Quang

Phân đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành vượt sông. Ảnh: Phong Quang

Phân đội hỏa lực ĐKZ-82 đang thực hành vượt sông. Ảnh: Phong Quang

Cán bộ, chiến sỹ Trung đội 1 thực hành nổ súng đánh địch. Ảnh: Phong Quang

Nhanh chóng vượt cửa mở vào đánh chiếm các mục tiêu đầu cầu. Ảnh: Phong Quang

Xạ thủ B-41 nạp đạn tiêu diệt các mục tiêu lô cốt đầu cầu, xe tăng và các ổ hỏa lực của địch. Ảnh: Phong Quang

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập CH-CQ và diễn tập vòng tổng hợp năm 2018. Ảnh: Phong Quang

Theo Phong Quang - Hoàng Anh . Báo Nghệ An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-cach-bo-doi-viet-nam-vuot-song-voi-hoa-luc-manh-1136641.html