Mục kích công binh Việt Nam hóa giải UAV 'cảm tử'

Tỉnh Bình Dương vừa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018, từ ngày 14/11 đến 15/11 vừa qua, đây còn là dịp đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới.

Tỉnh Bình Dương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Diễn tập nhằm quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Trong ảnh là Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu khai mạc diễn tập

Tỉnh Bình Dương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Diễn tập nhằm quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Trong ảnh là Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu khai mạc diễn tập

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 14 đến 15/11/2018, đến dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phan Văn Giang, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cùng các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Triển khai hàng rào bảo vệ cơ quan trọng yếu.

Dự và tham quan diễn tập có các đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ.

Về phía tỉnh Bình Dương có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2018 cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và các sở, ban, ngành, các địa phương. Hình ảnh Lực lượng dân quân triển khai lực lượng

Phát biểu tại buổi khai mạc diễn tập: Đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh: Thông qua diễn tập nhằm làm chuyển biến về nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, củng cố niềm tin của Nhân dân trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ... kịp thời rút ra kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Hình ảnh Công binh xử lý UAV mang bom

Diễn tập cũng để thực hiện các Nghị định 152, 02 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Nghị định 74/2002/NĐ-CP về thi hành Luật An ninh quốc phòng. Lực lượng Đặc công triển khai giải cứu con tin.

Tiếp tục cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng – An ninh. Tiếp tục bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống vế Quốc phòng – an ninh xảy ra, việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến khu vực phòng thủ.

Diễn tập còn là dịp đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và thí điểm nội dung “Cơ quan quân sự chủ trì tham mưu xử trí tình huống khẩn cấp về quốc phòng”.

Lực lượng Công binh và Hóa học làm sạch môi trường

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng quà cho các đơn vị tham gia diễn tập.

Theo Tuấn Anh/Báo Quân khu 7

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-cong-binh-viet-nam-hoa-giai-uav-cam-tu-1145518.html