Mục kích 'lính biển' Việt Nam rèn luyện thể lực

Bước vào mùa huấn luyện năm 2019, cùng với công tác huấn luyện chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân còn chú trọng đẩy mạnh huấn luyện, rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao theo từng loại hình đơn vị và lứa tuổi.

Theo đó Lữ đoàn 161 đã tăng từ 15% đến 25% thời gian huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao với khẩu hiệu hành động “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; chú trọng huấn luyện bơi, võ thuật chiến đấu tay không và các hoạt động thể thao rèn luyện nâng cao thể lực, sức bền và khả năng cơ động cho bộ đội trong mọi điều kiện, môi trường, thời tiết, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Chiến sĩ Lữ đoàn 161 luyện tập tại vòng quay.

Theo đó Lữ đoàn 161 đã tăng từ 15% đến 25% thời gian huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao với khẩu hiệu hành động “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; chú trọng huấn luyện bơi, võ thuật chiến đấu tay không và các hoạt động thể thao rèn luyện nâng cao thể lực, sức bền và khả năng cơ động cho bộ đội trong mọi điều kiện, môi trường, thời tiết, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Chiến sĩ Lữ đoàn 161 luyện tập tại vòng quay.

Luyện tập đi trên cầu sóng

Luyện tập trên xà kép

Luyện tập tại xà đơn

Nữ quân nhân của Lữ đoàn thực hành 16 động tác võ tay không

Theo Duy Khánh/Baohaiquanvietnam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-linh-bien-viet-nam-ren-luyen-the-luc-1211682.html