Mục kích lính sơn cước Italy tập trận trên dãy Anpơ

Không quân tới từ 14 nước đồng minh với Italy vừa có màn trình diễn cực kỳ hoành tráng trong một cuộc tập trận chung ở khu vực dãy núi Anpơ.

Theo Bộ Quốc phòng Italy, vừa qua tại miền bắc nước này (gần khu vực dãy núi Anpơ) đã diễn ra cuộc tập trận chung tmang tên Cinque Torri (tạm dịch: 5 tòa tháp) với sự tham gia của tổng cộng 14 quốc gia đồng minh với Rome. Nguồn ảnh: Aviation.

Cuộc tập trận bao gồm các bài tập cứu hộ, cứu nạn, di tản dân thường. Quan trọng nhất trong cuộc tập trận này là việc di tản thương binh và cứu hộ ở độ cao lớn trên các đỉnh nũi. Nguồn ảnh: Aviation.

Quân đội Italy đã có cơ hội để trình diễn khả năng chiến đấu của lực lượng sơn cước cực kỳ đỉnh cao. Kể từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất tới nay, lực lượng Sơn cước của Italy vẫn được đánh giá là giỏi nhất thế giới và tới nay các chiến thuật của họ vẫn dường như nguyên vẹn sau hơn 100 năm. Nguồn ảnh: Aviation.

Trực thăng CH-47 của quân đội Italy tham gia cuộc tập trận, có thể dễ dàng nhận thấy, có rất nhiều dân thường tới chứng kiến và quan sát cuộc tập trận này. Nguồn ảnh: Aviation.

Trực thăng UH-1 huyền thoại tham gia quá trình vận chuyển chiến thuật các loại thiết bị hậu cần lên khu vực núi cao để hỗ trợ lực lượng sơn cước. Nguồn ảnh: Aviation.

Trong quá khứ, mọi nhiệm vụ hậu cần đều phụ thuộc vào sức người và sức ngựa vì khu vực này không thể dùng được ô-tô hay các loại phương tiện cơ giới khác. Sức mạnh vượt trội về quân số cũng tỏ ra bất lực ở khu vực này do nó không có đủ điều kiện tự nhiên để đánh theo kiểu tổng lực. Nguồn ảnh: Aviation.

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, quân Mỹ dù chiếm được toàn bộ Italy nhưng cũng không thể tiến vào Đức được vì các dãy núi đá Anpơ chạy dọc tuyến biên giới giữa Áo, Thụy Sĩ và Italy. Nguồn ảnh: Aviation.

Tới thời điểm hiện tại, khi mà khả năng hậu cần đã vươn tới mức độ đỉnh cao cùng hàng loạt các loại máy bay hiện đại, khí tài công nghệ cao nhưng cách tác chiến của bộ binh và các lực lượng sơn cước của Italy ở khu vực này vẫn gần như không thay đổi. Nguồn ảnh: Aviation.

Sơn cước Italy ngày nay đã sử dụng trực thăng để di chuyển tới những "điểm nóng" giả định thay vì phải cuốc bộ như thời cha ông họ đã từng làm. Nguồn ảnh: BI.

Tuy nhiên, lối tác chiến vẫn dường như giống hệt trước đây, chỉ có vũ khí, khí tài là hiện đại hơn nhưng điều kiện tự nhiên vẫn khó khăn y hệt như trước. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh cuộc tập trận 5 Torri được Italia tổ chức.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-linh-son-cuoc-italy-tap-tran-tren-day-anpo-1104602.html