Mục kích Thủy quân Lục chiến Mỹ và đồng minh đổ bộ lên Thái Lan

Tất nhiên đây chỉ là một tình huống diễn tập giả định trong Cobra Gold – 2019, cuộc tập trận chung thường niên lớn nhất châu Á giữa Quân đội Mỹ và các quốc gia đồng minh tại Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, hôm 16/2 vừa qua, các đơn vị Thủy quân Lục chiến nước chủ nhà Thái Lan cùng Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận đổ bộ ở bãi biển Hat Yao thuộc căn cứ Sattahip, tỉnh Chon Buri. Đây là một trong những hoạt động thường niên của cuộc tập trận Cobra Gold hay còn được gọi là “Hổ mang Vàng”. Nguồn ảnh: Lillian Suwanrumpha/Getty.

Chính thức bắt đầu từ ngày 12/2 và dự kiến kéo dài đến ngày 22/2, tại Hổ mang Vàng 2019 các binh sĩ Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc sẽ thực hiện các khoa mục huấn luyện như oanh kích, nhảy dù, đổ bộ đặc nhiệm, đổ bộ cơ giới, chiếm lĩnh trận địa và cả các bài học sinh tồn trong các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á. Nguồn ảnh: The Standard.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982, Hổ mang Vàng là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất châu Á, khởi nguồn từ cuộc tập trận song phương giữa Mỹ và Thái Lan, đồng minh lâu năm nhất của Mỹ tại châu lục này. Trong ảnh là các xe bọc thép lội nước AAV-P7/A1 đưa Thủy quân Lục chiến Mỹ lên bãi độ Hat Yao trong cuộc diễn tập hôm 16/2. Nguồn ảnh: Lillian Suwanrumpha/Getty.

Trong ảnh là một đơn vị Thủy quân Lục chiến Thái Lan đổ bộ lên Hat Yao bằng xuồng cao tốc, sau đó tiếp cận và đánh chiếm các mục tiêu giả định. Nguồn ảnh: The Standard.

Được biết tập trận Hổ mang Vàng năm nay có sự tham gia của 9 quốc gia gồm nước chủ nhà Thái Lan, Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Hàn Quốc. Trong đó tham gia diễn tập đổ bộ chỉ có Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc. Nguồn ảnh: The Standard.

Theo Quyền Trưởng phái bộ ngoại giao Mỹ tại Thái Lan Peter Haymond cho biết, mục đích của Hổ mang Vàng 2019 là tăng cường hợp tác và khả năng tương tác an ninh giữa các quốc gia trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: The Standard.

Hình ảnh xe bọc thép lội nước AAV-P7/A1 đưa Thủy quân Lục chiến Mỹ lên bãi độ Hat Yao dưới sự hỗ trợ của trực thăng vũ trang ở trên không. Nguồn ảnh: Lillian Suwanrumpha/Getty.

Thủy quân Lục chiến Thái Lan và Hàn Quốc đổ bộ lên Hat Yao bằng xuồng cao tốc. Nguồn ảnh: The Standard.

Một Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc với trang bị chính là súng trường tấn công K1. Nguồn ảnh: oknation.nationtv.

Thủy quân Lục chiến Mỹ với súng trường tấn công M27 yểm trợ cho đồng đội đổ bộ lên bãi Hat Yao. Nguồn ảnh: Lillian Suwanrumpha/Getty.

Hỗ trợ cho xe thiết giáp AAV-P7/A1 của Mỹ đổ bộ còn có xe bọc thép BTR-3E1 của Thủy quân Lục chiến Thái Lan với pháo tự động 30mm mạnh mẽ. Nguồn ảnh: Lillian Suwanrumpha/Getty.

Hình ảnh Thủy quân Lục chiến Mỹ tập hợp lại trên bãi đổ bộ Hat Yao sau khi kết thúc diễn tập, phía sau chúng ta có thể thấy rõ xe bọc thép BTR-3E1. Nguồn ảnh: Lillian Suwanrumpha/Getty.

Mời độc giả xem video: Thủy quân Lục chiến Mỹ trong cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" 2019. (nguồn L.M. Channel)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-thuy-quan-luc-chien-my-va-dong-minh-do-bo-len-thai-lan-1186872.html