Mục kích xe tăng – pháo Malaysia nã đạn hoành tráng

Quân đội Malaysia mới đây đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn với sự tham gia của nhiều loại vũ khí khí tài hiện đại.

Mới đây, Quân đội Malaysia triển khai số lượng lớn các binh khí kĩ thuật hiện đại tiến hành cuộc tập trận quy mô mang tên Latihan Kuasa Tembakan 2017. Trong ảnh, xe tăng chủ lực hiện đại nhất Malaysia PT-91M lăn bánh trên thao trường. Đây vốn là phiên bản sửa đổi từ mẫu T-72 của Liên Xô do Ba Lan thực hiện. Nguồn ảnh: BTDM

Xe thiết giáp hạng nhẹ URO VAMTAC cơ động nhanh trên thao trường, trên nóc xe gắn đại liên 12,7mm M2. Nguồn ảnh: BTDM

Xe thiết giáp bánh lốp AV8 Gempita nã pháo 25mm dữ dội tấn công mục tiêu trên một ngọn đồi. Đáng chú ý, loại xe thiết giáp này hóa ra được công ty DefTech của Malaysia sản xuất với sự hợp tác từ FNSS Pars Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: BTDM

Lính Malaysia trên xe cơ giới khai hỏa các tổ hợp tên lửa chống tăng Metis-M được nhập khẩu từ Nga. Loại vũ khí này được đánh giá là có khả năng xuyên thủng lớp giáp dày tương đương 900-1.000mm thép sau gạch ERA. Nguồn ảnh: BTDM

Súng cối 81mm đặt trên xe bọc thép chở quân ACV 15 liên tục khai hỏa. Nguồn ảnh: BTDM

Lựu pháo hạng nặng G5 155mm. Nguồn ảnh: BTDM

Nhóm pháo thủ đang nhanh chóng triển khai bắn khẩu lựu pháo nòng ngắn 105mm OTO Melara Mod 56. Nguồn ảnh: BTDM

Pháo phản lực phóng loạt Astros II 300mm khai hỏa, tầm bắn của nó có thể lên tới 65 hoặc 90km. Tuy nhiên, Malaysia chỉ có 54 khẩu pháo loại này. Nguồn ảnh: BTDM

Lính Malaysia khai hỏa đồng loạt súng chống tăng RPG-7. Nguồn ảnh: BTDM

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/muc-kich-xe-tang-phao-malaysia-na-dan-hoanh-trang-876811.html