Mục sở thị mức lương khủng của Hoàng hậu, Quý phi, Phi tần

Ăn no mặc ấm, đối diện với thiên tử, quan tước, giấc mơ cung cấm khiến nhiều người vỡ mộng một khi bước chân.

Nói đến hoàng cung, chúng ta đều biết là nơi ngự trị của Hoàng đế, Hoàng hậu, Phi tần, công chúa hoàng tử, vvv…

Trong hình dung của hậu thế, Hoàng đế trên núi vàng núi bạc. Vì vậy nhiều người thường nghĩ rằng các phi tần, thê thiếp của nhà vua đều sẽ được hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng, “tiêu tiền không cần nhìn giá”.

Tuy nhiên, trên thực tế là các hậu phi trong lịch sử Trung Hoa không được phép tiêu tiền vô tội vạ bởi họ chỉ được phát bổng lộc ở một mức nhất định tương ứng với một chức quan trong triều.

Đặc biệt là vào thời nhà Thanh, khi chế độ quản lý hậu cung đã đạt tới mức hoàn thiện và chặt chẽ nhất.

Hậu cung của các vị Hoàng đế nhà Thanh chỉ được phép có 1 Hoàng hậu, 1 Hoàng Quý phi, 2 Quý phi, 4 Phi, 6 Tần. Các cấp bậc thấp hơn như Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng tuy không giới hạn số lượng nhưng cũng không thể lựa chọn một cách tùy tiện.

Người được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất trong hậu cung Thanh triều Hoàng hậu (Không tính đến lễ vật thưởng, gia sản của gia tộc).

Được biết, mỗi năm Hoàng hậu được hưởng 1000 lượng bạc lĩnh ở bộ Lễ. Nếu quy chuẩn ra tiền hiện đại sẽ ứng với khoảng 36.000 USD (tương đương 828 triệu đồng), nghĩa là xấp xỉ với khoảng 70 triệu đồng/tháng.

Tiếp đến là Hoàng quý phi – người có vị thế thứ 2 sau Hoàng hậu.

Nhân vật này hưởng 800 lượng bạc mỗi năm, tương đương khoảng 30.000 USD/năm, khoảng 58 triệu đồng/tháng.

Bậc thứ 3 là Quý phi. Quý phi được phát 600 lượng bạc làm bổng lộc, tương đương với khoảng 22.000 USD/năm, xấp xỉ với khoảng 44 triệu đồng/tháng.

Những người ở hàng Phi vị sẽ được hưởng bổng lộc 300 lượng bạc/năm, tương đương 11.000 NDT/năm, ứng với khoảng 22 triệu đồng/tháng.

Những phi tử mang Tần vị thường được cấp phát 200 lượng bạc mỗi năm, xấp xỉ với khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Quý nhân được cấp phát 100 lượng bạc làm bổng lộc, ứng với khoảng 7 triệu đồng/ tháng.

Thường tại được cấp 50 lượng bạc, ứng với 3,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài bổng lộc, phi tần phi tử được cấp phát trang sức, lụa gấm, ngọc trai, cung nữ thái giám hầu hạ. Tuy nhiên tùy thân phận và mức độ được sủng ái sẽ được hưởng nhiều hay ít.

Vào dịp sinh nhật của mỗi phi tử, nhà vua sẽ ban thưởng cho họ quà tặng là những lễ vật riêng và lì xì đỏ.

Nhận bổng lộc, các phi tần đều dành để mua thêm phục sức, son phấn, quần áo khiến mình đẹp hơn nhằm mục đích thu hút Thiên tử. Thân phận họ càng cao thì vinh hoa phú quý càng hưởng nhiều.

Hơn nữa những thứ phân phát đồng đều cũng không phải tất cả mọi người đều thích nên việc có thêm chút ngân lượng để chi trả cho sở thích cá nhân âu cũng là điều dễ hiểu.

Không chỉ vậy, Phi tần mặc dù là chủ nhân, cung nữ và thái giám đều là kẻ hầu người hạ của nàng. Thế nhưng nếu muốn sống một cuộc sống dễ thở, thoải mái thì nhất định phải biết hối lộ những người này. Bởi vì thái giám và cung nữ không chỉ có thể giúp bản thân các nàng rất nhiều chuyện mà còn biết được rất nhiều tin tức.

Đây chắc chắn là điều mà mỗi một phi tần muốn có địa vị, tranh giành tình cảm của Hoàng đế đều sẽ phải làm.

(Còn tiếp)

Nguyên Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muc-so-thi-muc-luong-khung-cua-hoang-hau-quy-phi-phi-tan-a492031.html