Mục tiêu 6 điểm của thầy Park

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đặt mục tiêu giúp đội tuyển Việt Nam giành 6 điểm sau 3 trận đấu cuối cùng tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G - Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm, hơn đội xếp nhì Malaysia 2 điểm. Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm, UAE đứng thứ 4 (6 điểm) và Indonesia đứng cuối bảng với 0 điểm.

Theo lịch thi đấu 3 trận cuối cùng trên sân trung lập mới được AFC công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 7/6, đối đầu với Malaysia vào ngày 11/6 và gặp UAE vào ngày 15/6. Trong số các đội bóng này, chỉ còn Malaysia và UAE là những đối thủ cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Còn lại Indonesia đã sớm bị loại khi vẫn chưa giành được điểm số nào.

Đội tuyển Việt Nam lẽ ra gặp Malaysia ở trận đấu đầu tiên trên sân khách trong loạt 3 trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng COVID-19, AFC thay đổi thể thức, các đội đá tập trung tại một địa điểm trung lập nên lịch thi đấu thay đổi. Chúng ta gặp ngay Indonesia ở trận mở màn. Đây là đội bóng đá không còn mục tiêu nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không gặp quá nhiều khó khăn.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 3/1 ngay tại sân Indonesia. Đây là đối thủ dễ chịu nhất trong số các đội còn lại và đội tuyển Việt Nam có thể tự tin giành 3 điểm.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào Vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: S.T

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào Vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: S.T

Trận đấu thứ 2 với Malaysia sẽ thực sự khó khăn khi đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp tại bảng G. Malaysia đã có những sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu với Việt Nam. Huấn luyện viên Tang Cheng Hoe đã lên kế hoạch triệu tập Luqman - người hiện khoác áo Câu lạc bộ KV Kortrijk (Bỉ) trở lại đội tuyển Malaysia. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã nhập tịch hai cầu thủ là tiền vệ Liridon Krasniqi (gốc Kosovo) và chân sút Guilherme De Paula (gốc Brazil). Đó cũng là điều khiến huấn luyện viên Park Hang-seo lo lắng.

Ở trận lượt đi tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Quang Hải. Malaysia thua về mặt tỉ số nhưng họ lại không thua về mặt thế trận. Chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét: “Dù bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19, họ vẫn giữ được đà tiến bộ so với hồi AFF Cup 2018. Trong trận lượt đi tại Mỹ Đình, họ pressing toàn mặt sân, với ý đồ bóp nghẹt khu trung tuyến Việt Nam. Rõ ràng, với vị trí nhì bảng, cùng quyết tâm không thua kém, đối đầu Malaysia trên sân của họ khó lường không kém UAE”.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia có thể coi là “chung kết” sớm của bảng G. Bởi nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ gần như chắc chắn có vé đi tiếp. Có 3 điểm trước Malaysia, ông Park sẽ hoàn thành mục tiêu có 6 điểm. Trận đấu cuối cùng với UAE vì thế sẽ được cởi bỏ áp lực đáng kể.

Việc phải đối đầu với UAE sẽ là một thử thách lớn với đội tuyển Việt Nam nếu chúng ta không có điểm trước Malaysia. Bởi lẽ, UAE đang đứng trước cơ hội lớn được chọn làm quốc gia đăng cai các trận đấu cuối cùng bảng G - Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu mục tiêu 6 điểm bị dồn vào trận đấu cuối cùng sẽ là áp lực không nhỏ với đội tuyển Việt Nam. Đó chắc chắn là một canh bạc lớn với thầy Park.

Ở trận lượt đi tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước UAE. Tuy nhiên, chúng ta thắng đối thủ bằng một thế trận hợp lý và trong khoảnh khắc. Xét về đẳng cấp, bóng đá Việt Nam vẫn ở cửa dưới so với UAE. Vì vậy mà ông Park và các học trò sẽ không hề có một trận đấu dễ dàng.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung từ 22/5 và di chuyển sớm đến địa điểm thi đấu tập trung trước ngày 31/5. Ông Park cần ít nhất 3 tuần chuẩn bị, đó cũng là điều dễ hiểu khi các đối thủ trực tiếp đều rất mạnh. Đợt tập trung dài hạn cuối năm 2020 của đội tuyển Việt Nam phần nào cũng giúp ông Park có những đánh giá khái quát về tình hình lực lượng để có những sự chuẩn bị tốt nhất. Mục tiêu 6 điểm trên lý thuyết hoàn toàn khả thi, thế nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, đội tuyển Việt Nam cần có sự tập trung cao đội.

Thầy Park không đưa ra kế hoạch dài hạn

Trả lời G-enews (Hàn Quốc), huấn luyện viên Park Hang-seoc hia sẻ: “Sắp tới, chúng tôi sẽ đá các trận còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 3 trận thắng và 2 trận hòa, có rất nhiều cơ hội để lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào vòng loại cuối cùng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lịch thi đấu tháng 3 đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ đá tập trung vào tháng 6.

Trong nửa cuối năm nay, chúng tôi còn tham dự SEA Games vào tháng 11, tiếp theo là AFF Cup tháng 12. Ở hai giải này, Việt Nam đang là nhà vô địch. Đặc biệt, SEA Games được tổ chức tại Việt Nam nên kỳ vọng của người hâm mộ sẽ cao hơn bao giờ hết. Chiến lược mà tôi đang thực hiện là cố hết sức từng trận một, vì mục tiêu trước mắt thay vì lập kế hoạch dài hạn. Phương châm của tôi là tập trung vào hiện tại”.

Liên quan đến vấn đề về hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh đã cho biết: “Hợp đồng giữa VFF và ông Park Hang-seo được ký vào tháng 11/2019, thời điểm mà dịch COVID-19 chưa ảnh hưởng đến tình hình thế giới cũng như hoạt động bóng đá trong nước và toàn cầu. Tuy nhiên, trong năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho các giải đấu quốc tế có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam phải chuyển sang năm 2021.

Lịch thi đấu và hình thức tổ chức các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 cũng có sự điều chỉnh theo diễn biến của dịch bệnh, điều bất khả kháng và nằm ngoài dự tính.

Theo kế hoạch, hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo có giá trị đến 31/1/2022 sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm nữa nếu không bên nào có ý kiến khác. Khi 2 bên thống nhất thì toàn bộ điều khoản trong hợp đồng được ký kết trước đó sẽ được giữ nguyên". H.H

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/muc-tieu-6-diem-cua-thay-park-632067/