Mục tiêu ít nhất là hòa có bàn thắng

Hai HLV Đoàn Minh Xương và Trần Công Minh đều nhận định như vậy khi dự báo về trận chung kết lượt đi Malaysia - Việt Nam tối 11-12.

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, qua những gì thể hiện từ vòng bảng cho đến vòng bán kết, cả Malaysia cũng như tuyển Việt Nam đều xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng của AFF Cup, qua đó tìm ra đội bóng mạnh nhất tại giải lần này.

"Đây là hai đội bóng thể hiện rõ nhất sự tiến bộ qua từng trận đấu, biết cách đánh bại các đối thủ trên hành trình vào đến chung kết. Vì thế, dự báo kết quả cuộc đối đầu tối 11-12 là không hề dễ dàng khi Malaysia có lợi thế sân nhà, khán giả nhà còn Việt Nam có quyền tự hào là đội duy nhất kể từ đầu giải đánh bại được Malaysia. Cũng kể từ sau thất bại 0-2 tại sân Mỹ Đình cách đây 4 tuần, đội bạn đã biết cách đứng dậy, củng cố đội hình lẫn lối chơi để vượt qua 2 đối thủ cực kỳ khó chịu là Myanmar và Thái Lan" - ông Xương phân tích.

Sumareh càng tỏ ra nguy hiểm ở cánh phải của Malaysia Ảnh: AFF

Sumareh càng tỏ ra nguy hiểm ở cánh phải của Malaysia Ảnh: AFF

Về trận chung kết lượt đi tại Kuala Lumpur, ông Xương nhận định: "Malaysia có thể sẽ không tận dụng tốt nhất ưu thế sân nhà khi tâm lý của họ phần nào vẫn còn e ngại Việt Nam sau trận thua tại Hà Nội và hàng thủ sứt mẻ. Thẳng thắn mà nói, tuyển Việt Nam đã và đang khiến các đối thủ trong khu vực phải nể sợ với những màn trình diễn thuyết phục của mình. Hàng thủ chắc chắn, hiệu quả trong khi hàng tấn công biết cách ghi bàn ở những thời điểm quyết định, tuyển Việt Nam còn đáng gờm với nhà cầm quân Park Hang-seo "biết mình, biết người", sử dụng đấu pháp lẫn nhân sự cực kỳ tinh tế. Nếu biết cách kiểm soát cảm xúc, đủ sức vượt qua áp lực từ 8 vạn khán giả dự kiến ngồi chật sân Bukit Jalil, một trận hòa không phải quá tầm tuyển Việt Nam, kể cả khả năng ghi bàn sân khách cũng như giành một kết quả có lợi ở lượt đi".

Cùng quan điểm, HLV Trần Công Minh nhận định: "Trận chung kết lượt đi không dễ dự báo kết quả khi thực lực đôi bên đã bộc lộ gần như trọn vẹn ở lần gặp gỡ tại vòng bảng. Malaysia có lợi thế sân nhà còn Việt Nam đang rất hưng phấn khi từng thắng họ, lại trên sân Mỹ Đình. Thật ra, tôi luôn cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo nên… quên luôn trận thắng Malaysia ở vòng bảng vì đã hết tác dụng! Malaysia giờ đã khác so với chính họ của gần 1 tháng trước. Một đội bóng thắng cả 2 ứng viên nặng ký, trong đó có đương kim vô địch, chắc chắn không thể xem nhẹ!".

Cựu danh thủ quê Đồng Tháp cho rằng nếu giành được kết quả hòa có bàn thắng tại Bukit Jalil sẽ là một lợi thế không nhỏ cho tuyển Việt Nam. Ông cảnh báo hàng thủ Việt Nam nên đặc biệt lưu ý chân sút gốc Gambia M.Sumareh, người càng đá càng khiến giới chuyên môn phải bất ngờ vì độ nguy hiểm và khả năng tấn công đa dạng. Hạn chế duy nhất của bộ đôi Talaha - Sumareh chính là họ chỉ giỏi cận chiến, hiếm khi thành công với các pha bóng bổng…

Thăm dò ý kiến Kết quả chung kết lượt đi AFF Cup, Malaysia - Việt Nam:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

1. Malaysia thắng 2. Việt Nam thắng 3. Hòa

Đào Tùng ghi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/muc-tieu-it-nhat-la-hoa-co-ban-thang-20181210215125169.htm