Mức tiêu thụ điện tại TP Hồ Chí Minh cao nhất trong 10 năm qua

Những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phản ánh với phóng viên báo Nhân Dân điện tử về tình trạng giá tiền điện tăng 'đột biến' so với những tháng trước đây.

Biểu đồ mức tiêu thụ điện tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến nay.

Biểu đồ mức tiêu thụ điện tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến nay.

NDĐT - Những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phản ánh với phóng viên báo Nhân Dân điện tử về tình trạng giá tiền điện tăng “đột biến” so với những tháng trước đây.

Chị Thu Hiền, ngụ phường Phước Long B, quận 9 phản ánh: Các tháng trước đây, tiền điện hàng tháng của gia đình là khoảng 500 nghìn đồng, tuy nhiên, giá tháng 4 của chị Hiền phải trả là hơn 650 nghìn đồng.

Thậm chí, như trường hợp của gia đình anh Trần Thanh Quang, quận Gò Vấp thì hóa đơn tiền điện của tháng 2 và tháng 4-2019 đã chênh nhau đến hơn hai triệu đồng.

Trả lời những thắc mắc này của người dân, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Quốc Việt cho biết: Một trong những nguyên nhân dẫn đến lượng điện tiêu thụ tăng đột biến là do ảnh hưởng của tình hình thời tiết cực đoan ở khu vực Nam Bộ suốt nhiều ngày qua. Nhiệt độ nhiều địa phương đạt kỷ lục cao nhất trong vòng 100 năm. Dự báo, trong một vài tháng tiếp theo, hiện tượng nắng nóng vẫn sẽ còn tiếp diễn. Trong khi đó, tháng 2 chỉ có 28 ngày, lại trùng vào dịp Tết Nguyên đán nên nhu cầu sử dụng điện của nhiều người dân không cao. Riêng tháng 3 có 31 ngày và là tháng cao điểm của nắng nóng.

Theo thống kê của Trung tâm đo đếm hệ thống điện TP Hồ Chí Minh, tháng 4 năm nay, thống kê về ngày tiêu thụ điện cao nhất đạt kỷ lục từ trước đến nay. Cụ thể, ngày 24-4-2019, lượng điện năng tiêu thụ của thành phố đạt mức 90,038 triệu kWh, cao hơn 10% so với đỉnh của năm 2018; con số này cũng cao gấp 2,5 lần so với ngày thấp nhất tính từ đầu năm 2019 (35,5 triệu kwh ngày 6-2-2019). Tổng điện năng tiêu thụ trong tháng 3-2019 là 2,38 tỷ kWh, tăng hơn 44% so với tháng 2 (1,65 tỷ kwh).

Ngoài ra, kể từ ngày 20-3-2019, giá điện đã được tăng lên khoảng 8,3% theo Quyết định 648 của Bộ Công thương.

Như thế, việc điều chỉnh giá điện cũng như thời tiết năng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao, thời gian lâu hơn là những nguyên nhân khiến cước giá điện tăng cao đột biến như phản ánh của nhiều người dân.

Để góp phần tiết kiệm chi phí tiền điện, ngành điện thành phố cũng khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, nhất là trong giai đoạn nắng nóng hiện nay.

Ngoài ra, sau khi Chính phủ có Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg khuyến khích người dân lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để sử dụng, và có thể bán lại phần điện dư cho ngành điện cũng được xem là giải pháp để tiết kiệm chi phí sử dụng điện. Đây cũng là kênh đầu tư sinh lời mà Bộ Công thương đang khuyến khích người dân thực hiện.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/40006202-muc-tieu-thu-dien-tai-tp-ho-chi-minh-cao-nhat-trong-10-nam-qua.html