Mumbai - 'thủ phủ' tỷ phú của châu Á

Mumbai vừa vượt qua Bắc Kinh (Trung Quốc) để đứng đầu các thành phố châu Á có nhiều tỷ phú nhất - một cột mốc quan trọng đối với Ấn Độ, đưa Mumbai đi đầu trong việc tạo ra của cải ở châu Á.

Thành phố Mumbai của Ấn Độ. Ảnh: YouTube

Theo danh sách người giàu mới nhất do Viện Nghiên cứu Hurun công bố, tài sản của các tỷ phú Mumbai ở mức 445 tỷ USD, tăng 47% so với năm trước, so với 265 tỷ USD của Bắc Kinh (giảm 28%). Tài sản tích lũy của các tỷ phú Ấn Độ nói chung đạt 1.000 tỷ USD.

Mumbai hiện có 92 tỷ phú và là thành phố đứng thứ 3 thế giới về số lượng tỷ phú, sau New York (Mỹ) với 119 tỷ phú, London (Anh) với 97 tỷ phú.

Doanh nhân Mukesh Ambani - Chủ tịch của Tập đoàn đa ngành nghề Reliance Industries vẫn giữ vị trí người giàu nhất châu Á và giàu thứ 11 trên toàn cầu với tài sản ròng 110 tỷ USD.

Theo các chuyên gia, một số yếu tố đằng sau thành quả của nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới Ấn Độ là thị trường mạnh mẽ, niềm tin của nhà đầu tư và cơ hội to lớn để thành lập doanh nghiệp.

Tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani. Ảnh: AFP

Tại Ấn Độ, các tỷ phú không chỉ đầu tư vào các lĩnh vực truyền thống như viễn thông, năng lượng mà còn quan tâm đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các công ty khởi nghiệp đang phát triển là yếu tố góp phần rất lớn đằng sau sự gia tăng tài sản.

Với dân số trẻ, am hiểu công nghệ và ngày càng tập trung vào đổi mới, Ấn Độ có vị thế tốt để tận dụng cuộc cách mạng AI cũng như khả năng thúc đẩy việc tạo ra nhiều tỷ phú hơn nữa trong những năm tới.

Khi thế giới đang đứng trước các cuộc cách mạng về xe điện, công nghệ vũ trụ và AI, hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ mới bắt đầu bộc lộ tiềm năng.

Báo cáo của Hurun cũng nêu bật các lĩnh vực cụ thể góp phần vào sự bùng nổ tỷ phú của Ấn Độ bao gồm ngành dược phẩm dẫn đầu với 39 tỷ phú, tiếp theo là ngành ô tô và linh kiện ô tô (27), lĩnh vực hóa chất (24).

Thế giới hiện có 3.279 tỷ phú, tăng 5% so với năm trước. Tỷ phú Elon Musk (Mỹ) - nhà sáng lập, CEO của SpaceX là người giàu nhất thế giới lần thứ 3 trong 4 năm qua với khối tài sản hiện trị giá 231 tỷ USD. Jeff Bezos (Mỹ) của Amazon đứng vị trí thứ 2 với tổng tài sản 185 tỷ USD. Ông chủ của đế chế đồ hiệu LVMH Bernard Arnault (Pháp) hiện là người giàu thứ 3 thế giới với 175 tỷ USD.

QUỐC HƯNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/mumbai-thu-phu-ty-phu-cua-chau-a-3131932.html